Lo 'vỡ sân', Thanh Hóa lên kế hoạch phân phối vé trận đấu với HAGL

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - BTC trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL ở vòng 11 đang lên kế hoạch phân phối vé một cách chi tiết, thận trong.
SVĐ Thanh Hóa luôn chật cứng khán giả
SVĐ Thanh Hóa luôn chật cứng khán giả

Theo đó, sẽ có khoảng 10.000 vé được bán ra bao gồm 4.500 vé khán đài A với mệnh giá 60.000 đồng/vé và 5.500 vé khán đài B mệnh giá 50.000 đồng/vé. Trong các ngày 26 và 27/4, có 2000 vé được bán ra từ 8h-11h sáng, mỗi người được mua 2 vé. Ngày 28/4 (ngày diễn ra trận đấu), toàn bộ số vé còn lại sẽ đước bán ra, mỗi người được mua tối đa 4 vé.

BTC cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để làm từ thiện cho làng trẻ em SOS của tỉnh Thanh Hoá.

Đội khách HAGL cũng quyết định sẽ chung tay bằng những hành động thiết thực. Theo đó, chiếc áo thi đấu mà Xuân Trường đã mặc và ghi bàn trong trận đấu giữa HAGL - CLB Hà Nội sẽ được đem đấu giá. Mức đấu giá khởi điểm là 5 triệu đồng và toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi đến làng trẻ em SOS Thanh Hoá.

Vòng 11 V.League sẽ chứng kiến trận cầu tâm điểm, đó là cuộc đọ sức "nóng bỏng" khi HAGL sẽ làm khách của chủ nhà Đông Á Thanh Hoá. Đội bóng phố Núi cho thấy phong độ cực cao khi vẫn chiếm lĩnh ngôi đầu bảng bằng 3 điểm thuyết phục trước Hà Nội FC. Trong khi đó, thầy trò HLV Petrovic cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chiến thắng ngay trên sân của Bình Định.

Cuộc đọ sức giữa Thanh Hoá và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 28/4 và đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu cầm chân đối thủ. Trong khi đó, thầy trò HLV Kiatisak ít nhất sẽ phải không thua để giữ ngôi đầu bảng sau vòng 11 V.League.

Đọc thêm