Loại lá tưởng bỏ đi, xuất khẩu thu về hơn 6 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nhiều loại lá như lá sắn, lá chuối, khoai lang, lá tre tại nước ta thường bị người dân vứt bỏ, nhưng xuất khẩu đi nước ngoài đã thu về hơn 6 triệu USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu các loại lá của Việt Nam trong tháng 8/2022 đạt 1,122 triệu USD, tăng tới 35,8% so với tháng 8/2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, Việt Nam thu được 6,059 triệu USD nhờ bán đủ thứ lá chuối, lá sắn, lá chuối, lá diễn,.. cho thị trường thế giới, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lá sắn, lá tre Việt Nam được thị trường nước ngoài mua nhiều nhất, giá trị xuất khẩu lá sắn trong 8/2022 đạt 1,603 triệu USD, trong khi giá trị xuất khẩu của lá tre trong 8/2022 là 1,092 triệu USD.

Các loại lá tre, chuối, lá khác đều tăng trưởng ở mức hai con số, riêng lá diễn ghi nhận mức giảm 25% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu các loại lá cây 8 tháng năm 2022. (Đơn vị: nghìn USD) Ảnh: Tổ Quốc

Kim ngạch xuất khẩu các loại lá cây 8 tháng năm 2022. (Đơn vị: nghìn USD) Ảnh: Tổ Quốc

Trái cây nhập khẩu giá rẻ chưa từng có

Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), tính hết tháng 9 năm 2022, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng rau quả tăng lên tới 1,49 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ.

Ghi nhận tại thị trường những ngày qua cho thấy, các loại trái cây nhập khẩu được bày bán khắp siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống với mức giá rẻ bất ngờ.

Tại một số siêu thị ở Hà Nội, táo Envy size 5 quả/kg có giá chỉ 79.000 - 85.000 đồng/kg, size 3 quả/kg giá cũng chỉ 99.000 đồng/kg. Đây là mức giá rẻ nhất từ khi loại quả nhập khẩu này xuất hiện tại Việt Nam.

Một số loại táo nhập khẩu khác cũng giảm mạnh như táo Nam Phi giá 45.000 đồng/kg; táo Kiku size nhỏ giá 35.000 đồng/kg, táo Queen bở giá chỉ 15.000 đồng/kg...

Tương tự, các loại nho đỏ, nho xanh, nho kẹo... cũng phủ sóng khắp các chợ, giá chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng 1kg.

Đơn cử là nho sữa Trung Quốc từ mức 120.000 - 180.000 đồng/kg giảm còn 80.000 - 105.000 đồng/kg. Lựu Tunisia từ mức 70.000 - 100.000 đồng/kg nay rớt xuống 30.000 - 55.000 đồng/kg, lựu Trung Quốc tại chợ giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng/kg, táo đá 10.000 đồng/kg, quýt Thái 12.000 đồng/kg, quýt Ôn Châu (Trung Quốc) 20.000 đồng/kg…