Loạt trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội “vắng tanh như chùa Bà Đanh“

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội đứng trước tình trạng vắng lặng không một bóng người.
Cảnh vắng vẻ đượm buồn tại các Trung tâm thương mại.
Cảnh vắng vẻ đượm buồn tại các Trung tâm thương mại.
Mặc dù là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội, tuy nhiên trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Lotte Center Liễu Giai bỗng trở nên vắng lặng lạ thường.

Mặc dù là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội, tuy nhiên trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Lotte Center Liễu Giai bỗng trở nên vắng lặng lạ thường.

Các khu vực ăn uống ngày thường luôn là những nơi tập trung đông người nhất, giờ cũng không một bóng người.
Các khu vực ăn uống ngày thường luôn là những nơi tập trung đông người nhất, giờ cũng không một bóng người.
Nhiều thương hiệu thời trang lớn cũng đứng trước tình trạng buôn bán ế ẩm.
Nhiều thương hiệu thời trang lớn cũng đứng trước tình trạng buôn bán ế ẩm.
Ghi nhận tại Vicom Bà Triệu cho thấy, nhiều gian hàng ở trong tình trạng không có khách, cả ngày không bán được sản phẩm.
Ghi nhận tại Vicom Bà Triệu cho thấy, nhiều gian hàng ở trong tình trạng không có khách, cả ngày không bán được sản phẩm.

Vincom Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) nằm ở khu vực đắc địa, giao thông tấp nập nay rơi vào tình trạng vắng vẻ, không một bóng người.
Vincom Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) nằm ở khu vực đắc địa, giao thông tấp nập nay rơi vào tình trạng vắng vẻ, không một bóng người.
Tất cả các tầng đều không có bóng người qua lại.

Tất cả các tầng đều không có bóng người qua lại.


Nhiều nhà hàng, quán ăn rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".
Nhiều nhà hàng, quán ăn rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".
Nhân viên một nhà hàng cho biết, số lượng khách trong những ngày qua giảm mạnh, một ngày chỉ có từ 2 đến 3 lượt khách.
Nhân viên một nhà hàng cho biết, số lượng khách trong những ngày qua giảm mạnh, một ngày chỉ có từ 2 đến 3 lượt khách.
Khu vực vui chơi, giải trí cũng ở trong tình trạng đóng cửa im lìm.
Khu vực vui chơi, giải trí cũng ở trong tình trạng đóng cửa im lìm.
Tại IPH Shopping Center có địa chỉ tại 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng ở trong tình trạng tương tự.
Tại IPH Shopping Center có địa chỉ tại 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng ở trong tình trạng tương tự.
Nhiều cửa hàng ở trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.
Nhiều cửa hàng ở trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.
Tại hầm gửi xe cũng rất vắng vẻ, thừa rất nhiều chỗ, đa số là xe của các hộ dân và nhân viên văn phòng.
Tại hầm gửi xe cũng rất vắng vẻ, thừa rất nhiều chỗ, đa số là xe của các hộ dân và nhân viên văn phòng.
Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Discovery Cầu Giấy thậm chí còn ở trong tình trạng "vắng tanh như chùa Bà Đanh".
Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Discovery Cầu Giấy thậm chí còn ở trong tình trạng "vắng tanh như chùa Bà Đanh".
Nhiều gian hàng đành phải ngậm ngùi đóng cửa, trả mặt bằng vì không có khách .
Nhiều gian hàng đành phải ngậm ngùi đóng cửa, trả mặt bằng vì không có khách .
Dù là nơi ghé thăm của đông đảo sinh viên các trường đại học, người dân, nhưng các Trung Tâm thương mại trong những ngày này vẫn chịu cảnh vắng hoe.
Dù là nơi ghé thăm của đông đảo sinh viên các trường đại học, người dân, nhưng các Trung Tâm thương mại trong những ngày này vẫn chịu cảnh vắng hoe.

Trước đó vào tối 24/5, UBND TP Hà Nội đã có Công điện khẩn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, bắt đầu từ 12h00 ngày 25/5/2021, TP sẽ tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Cụ thể, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng,...

Đọc thêm