"Lốc da cam" thổi bay "giấc mơ Mỹ"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Lan đã thể hiện đẳng cấp của đội bóng lớn khi giành chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Mỹ.
"Lốc da cam" thổi bay "giấc mơ Mỹ"

Tuy màn trình diễn của Hà Lan ở World Cup 2022 chưa thực sự thuyết phục, nhưng họ vẫn là một trong những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới. Chỉ phải gặp đối thủ đã thua ở 4/5 trận gặp nhau gần nhất, nhiều khả năng Hà Lan sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Diễn biến trận đấu cho ta thấy sức mạnh của Hà Lan.

Đội hình ra sân của Hà Lan

Đội hình ra sân của Hà Lan

Người Mỹ nhập cuộc khá tốt, họ ào lên tấn công khi tiếng còi khai cuộc, nhưng với đội thủ đầy kinh nghiệm, Hà Lan cho đội tuyển trẻ trung Mỹ lấn lướt, nhưng không khai thác được sự nguy hiểm. Hà Lan đã phản công và có bàn thắng.

Hà Lan triển khai cực nhanh bên cánh phải, Dumfries xuống biên trả ngược bóng vào vòng cấm cho Depay dứt điểm một chạm mở tỷ số phút thứ 10. 1-0 cho Hà Lan.

Hà Lan vẫn thể hiện lối chơi bản lĩnh, đơn giản và hiệu quả. Mỹ vẫn có nhiều pha tấn công lên khung thành đội tuyển Hà Lan, nhưng vẫn bất lực.

Từ một đường phất dài ở phần sân nhà, Depay chiếm được ưu thế nhưng anh lại quá vội vàng tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 17, Gakpo mở bóng ra biên trái rất thoáng cho Blind băng lên nhưng cú đặt lòng của hậu vệ người Hà Lan lại đưa bóng lên trời.

Đội tuyển Mỹ đang có khoảng thời gian chơi rất chủ động khi Hà Lan nhường thế trận cho Mỹ. Họ vẫn là đội cầm nhịp trận đấu sau bàn thua. Tuyến giữa đang bị Mỹ phong tỏa hoàn toàn. Nhưng vẫn không có cơ hội nào ăn bàn.

Phút 43, Tim Weah tung cú sút rất căng từ rìa vòng cấm buộc thủ môn Andries Noppert phải đổ người cứu thua cho Hà Lan.

Ngay sau đó, Hà Lan có câu trả lời và nâng tỷ số lên 2-0. Tiếp tục là một pha đánh biên phải, vẫn là Dumfries căng ngang thuận lợi cho Blind lao vào dứt điểm 1 chạm nhân đôi cách biệt.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Hà Lan.

Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Van Gaal tung Koopmeiner và Bergwijn vào thay cho Klaassen và De Roon. Bên kia chiến tuyến, Reyna, cầu thủ đang chơi cho Dortmund thay cho Ferreira.

Đội tuyển Mỹ có pha uy hiếp nguy hiểm về khung thành đội tuyển Hà Lan. Trong một tình huống phạt góc, Gakpo phá bóng ngay sát vạch vôi cứu thua cho Hà Lan sau pha dứt điểm cận thành của Tim Ream.

Phút 50, Dumfries thực hiện một quả tạt tầm thấp khác vào vòng cấm và suýt chút nữa Zimmerman đã phản lưới nhà nếu không có phản xạ tuyệt vời của thủ môn Turner.

Chỉ sau 10 phút của hiệp 2, tuyển Mỹ đã có 6 pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng của chúng chưa cao. Trong khi đó, Hà Lan vẫn chơi khá thực dụng, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương. Khi có bóng, đoàn quân của ông Louis van Gaal triển khai bóng chậm rãi. Khoảng cách 2 bàn cho phép họ làm điều đó.

Depay tiếp tục thử tài thủ môn Turner . Anh có pha dứt điểm 1 chạm hiểm hóc từ rìa vòng cấm buộc thủ môn Turner phải trổ tài cứu thua cho Mỹ.

Từ đường căng ngang của Pulisic bên cánh phải, Wright có pha dứt điểm bằng gót trong trí tưởng tượng đưa bóng đi cực hiểm rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 76.

Nhưng ngay sau đó, những "người Hà Lan bay" đã đáp trả nâng tỷ số lên 3-1.

Hàng thủ của Mỹ quá hớ hênh, Blind tạt từ biên trái sang cho Dumfries dễ dàng dứt điểm không người kèm. 3-1 cho Hà Lan.

Trận đấu đang trôi về phút cuối. Hà Lan vẫn thi đấu chặt chẽ trong khi đội tuyển Mỹ vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Hà Lan và dứt điểm.

Hiệp 2 bù giờ 6 phút, nhưng người Mỹ đành bất lực nhìn người Hà Lan bay vào tứ kết. Giấc mơ Mỹ đã kết thúc tại vòng 1/8 và hẹn gặp lại 4 năm sau World Cup tổ chức tại Mỹ.