Lối sống vô cảm, suy tôn thần tượng vào đề Văn lớp 10

Sáng nay, học sinh Hà Nội và TP HCM bắt đầu cuộc đua vào lớp 10. Đề Văn của TP HCM có câu hỏi mở yêu cầu nói lên suy nghĩ của mình về hiện tượng vô cảm và phong trào suy tôn thần tượng quá mức của giới trẻ ngày nay khiến thí sinh rất thích thú.

Sáng nay, học sinh Hà Nội và TP HCM bắt đầu cuộc đua vào lớp 10. Đề Văn của TP HCM có câu hỏi mở yêu cầu nói lên suy nghĩ của mình về hiện tượng vô cảm và phong trào suy tôn thần tượng quá mức của giới trẻ ngày nay khiến thí sinh rất thích thú.

Theo nhận định của thí sinh tại TP HCM, đề thi môn Văn sáng nay khá hay, không chỉ tạo cơ hội cho học sinh được quyền lựa chọn mà còn nêu lên những vấn đề thực tế trong xã hội.

Câu hỏi số 3 nêu lên hai tình huống và yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ bằng một đoạn văn ngắn. Tình huống được đặt ra là một cô bé được mẹ chở đi đánh cầu lông, xe hai mẹ con bị va quẹt đồ đạc văng tung tóe. Trong khi người mẹ vội vàng gom lại, một vài người đi đường dừng lại phụ giúp thì người con đứng thờ ơ... Và một cậu bé khi được hỏi về ca sĩ nổi tiếng mà cậu yêu thích thì cậu nói vanh vách từ cách ăn mặc, sở thích, nhưng khi nói về nghề nghiệp của cha mẹ thì lại ấp úng.

Thành Long, học sinh trường THCS Bàn Cờ (quận 3) cho biết, đây là câu mà cậu cũng như nhiều thí sinh khác thấy rất thích. "Cả hai tình huống đều nêu lên một vấn đề nóng bỏng, một mối lo lắng của xã hội và phụ huynh đối với con em mình. Câu hỏi này vừa gần với thực tế vừa được báo chí nói đến rất nhiều, nên em thấy không khó khăn gì", Long chia sẻ.

Cậu học sinh này còn cho biết, đã lấy những ví dụ thực tế rất sinh động như một số tai nạn xảy ra vừa qua đối với các bạn trẻ, vì quá cuồng thần tượng mà chen lấn xô đẩy, hò hét khi gặp nhân vật của mình dẫn đến ngất xỉu, có người còn trốn gia đình để đi gặp thần tượng.

Ngoài câu hỏi mở trên, đề Văn cũng cho thí sinh được quyền lựa chọn những đoạn thơ được học trong văn học hiện đại lớp 9 để làm nổi bật vẻ đẹp con người Việt Nam.

Học sinh Hà Nội sau giờ thi môn Văn. Ảnh:
Học sinh Hà Nội sau giờ thi môn Văn.

Cũng trong sáng 21/6, gần 80.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập. Theo Phó giám đốc Sở giáo dục Nguyễn Hiệp Thống thì đây là cuộc đua khá quyết liệt bởi học sinh phải cạnh tranh từng điểm để được chọn vào trường đăng ký.

Dự thi vào trường THPT Cầu Giấy, Nguyễn Nhật Huy (Mỹ Đình, Từ Liêm) là một trong hai thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất. Huy cho biết đề thi không quá khó, với lối tư duy của học sinh theo khối tự nhiên, cậu dễ dàng làm xong đề mà không cần sử dụng hết thời gian cho phép.

Huy nhận định đề thi khá hay khi trích dẫn một số câu thơ trong bài "Tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật và yêu cầu chỉ ra những từ phủ định, ý nghĩa của những từ đó tạo nên giọng điệu bài thơ. Chất lính và khí thế của người bộ đội trong bài thơ tạo cảm hứng rất nhiều cho Huy phóng bút.

"Đề yêu cầu viết 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ cảm giác của người chiến sĩ lái xe nhưng em đã viết lên tới 20 câu. Thật khó để có thể dừng lại mạch viết theo đúng yêu cầu khi có quá nhiều thứ để bày tỏ", Huy nói.

Cựu học sinh trường Lomonoxop này cũng chia sẻ, dù làm bài khá tốt nhưng thi vào lớp 10 chuyên Nguyễn Tất Thành mới là mục tiêu của cậu.

Cùng chung tâm trạng với Huy, Cao Minh Hiếu (Nghĩa Tân) cũng thấy hài lòng với bài thi môn Văn. Nhưng với Huy, câu hỏi về nhan đề "Lặng lẽ Sa Pa" mới làm Hiếu thích thú nhất. "Em thấy câu hỏi lạ và độc đáo khi hỏi về sự sắp xếp khác trật tự thông thường của nhan đề tác phẩm, thể hiện chủ đề của truyện ngắn", Hiếu nói.

Năm nay, TP HCM có hơn 50.600 thí sinh tại TP HCM bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Trong đó, có hơn 42.000 em vào lớp 10 thường và hơn 8.000 thí sinh thi vào lớp chuyên. Hà Nội có gần 80.000 thí sinh dự thi để chạy đua 51.200 suất vào hệ công lập và 16.000 hệ ngoài công lập.

Chiều nay, học sinh sẽ tiếp tục cuộc đua vào lớp 10 với môn thi Toán, thời gian làm bài 120 phút. Lịch thi vào lớp 10 như sau:

Ngày Môn thi Giờ
21/6 Sáng: Văn
Chiều: Toán
120 phút
22/6 Sáng: Ngoại Ngữ
Chiều: Nghỉ
120 phút
23/6 Sáng: Thi môn chuyên gồm Ngữ văn, Toán, Sinh học: 150 phút; Tiếng Pháp, Tiếng Nhật: 120 phút
Chiều: Thi môn chuyên gồm Vật lý, Lịch sử, Địa lý : 150 phút; môn Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút

Theo VnExpress

Đọc thêm