Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hoà và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(PLVN) - Ngày 23/11, Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hoà (23/11/1963 – 23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh long trọng diễn ra tại huyện Đức Hoà (tỉnh Long An). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhân dân tỉnh Long An.

Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước phong tặng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Long An. Lễ kỷ niệm nhằm tạo sự huy động tích cực, to lớn thông qua việc khích lệ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An.

Thông qua buổi lễ, tỉnh cũng giới thiệu, quảng bá về đất và người Long An, truyền thống đấu tranh hào hùng của quân dân Long An trong công cuộc chống xâm lược cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch tỉnh Long An thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công. Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963 là kết quả của sự đoàn kết nhất quán và ý chí đấu tranh cao độ giữa quân và dân Long An, mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân và Đảng bộ Long An.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch tỉnh Long An phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch tỉnh Long An phát biểu.

Ông Út kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, những người con Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống hào khí quê hương anh hùng cách mạng, cùng nhau hợp sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt của Đảng bộ tỉnh Long An trong chặng đường qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Chiến thắng trận Hiệp Hòa đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy Long An; là thành quả của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Long An; đồng thời thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam lúc bấy giờ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, quyết tâm vươn lên trong công cuộc Đổi mới do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đạt được những thành tựu nổi bật qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, nông thôn mới được quan tâm. Cuộc sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển. Công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại được thực hiện có hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch của tỉnh, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chương trình và các nhiệm vụ trọng điểm, đặc biệt là ba chương trình đột phá mà tỉnh đã xác định. Long An tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên tinh thần đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Long An, những người con của Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của cha ông, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XI, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Long An, ông Trần Hải Phú – Bí thư tỉnh Đoàn Long An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, các anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho tuổi trẻ hôm nay được sống trong một đất nước thanh bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Tuổi trẻ Long An mãi khắc ghi công lao to lớn đó và sẽ ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, nêu cao tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Ông Trần Hải Phú – Bí thư tỉnh Đoàn Long An đại diện cho lớp trẻ Long An bày tỏ lòng biết ơn.

Ông Trần Hải Phú – Bí thư tỉnh Đoàn Long An đại diện cho lớp trẻ Long An bày tỏ lòng biết ơn.

Đồng thời, tuổi trẻ Long An xin nguyện nuôi chí lớn, xây hoài bão, ước mơ, khát vọng, dấn thân quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết xung kích, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Với những thành tích đáng tự hào trong 10 năm (từ năm 2012 đến 2022), dịp này tỉnh Long An đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đọc thêm