Long An: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm qua (8/5), Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Long An (BCĐ).
Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Long An.
Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Long An.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Liếp-Phó Giám đốc BHXH tỉnh Long An đã báo cáo về các mặt hoạt động của BCĐ tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Long An có 373.800 người tham gia BHXH, đạt 36,81% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT trên 1,6 triệu người, đạt 93,2% dân số. Số thu hơn 9.318 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tính đến hết Quý I/2024, đã thu được gần 2.300 tỷ đồng.

Long An có 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 188/188 xã, phường, thị trấn đã thành lập BCĐ. Các hoạt động phối hợp giữa BHXH tỉnh Long An và các thành viên trong BCĐ như: Cục Thuế, Sở LĐTB&XH, Liên Đoàn lao động được triển khai đa dạng, hiệu quả, góp phần gia tăng số người tham gia BHXH.

Đại diện BCĐ tỉnh Long An và các huyện, thị xã như: Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch UBND các huyện Cần Giuộc, Tân Thạnh… đã có những báo cáo, chia sẻ cụ thể với Đoàn Công tác về những kết quả, cách làm hay cũng như khó khăn, trở ngại trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Ông Dương Văn Hào-Trưởng Ban Quản lý Thu-Sổ,Thẻ (BHXH Việt Nam) và ông Chu Quang Hào-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có những phân tích, đánh giá, trao đổi với địa phương về các mặt còn tồn tại, cũng như giải pháp trong thời gian tới để làm tốt hơn công tác triển khai phát triển BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của BCĐ tỉnh, BCĐ các cấp bằng những hoạt động có trách nhiệm và đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, BCĐ tỉnh đã chủ động phân công trực tiếp các cơ quan tham mưu để vào việc một cách cụ thể, đồng thời có các giải pháp thực hiện mạng lại hiệu quả. Trong đó, có thể kể đến sự vào cuộc của nhiều cơ quan như thanh tra, tư pháp, công an, VKS đã giảm số nợ đọng, hạn chế trốn đóng, từ đó góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng, bảo vệ quyền lợi tham gia của NLĐ. Công tác truyền thông, phát triển đối tượng của Long An thời gian qua cũng là điểm nhấn khi triển khai hiệu quả đến người dân, NLĐ và DN…Do đó, Long An là một trong những địa phương được đánh giá tốt trong thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, điểm yếu cần chú ý khắc phục của Long An, như: Cần phát huy hơn nữa thế mạnh của BCĐ các cấp, chú ý đưa chỉ tiêu phát triển BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của HĐND tỉnh và các huyện, thị xã. Các chế độ hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT từ ngân sách địa phương cũng là điều cần thúc đẩy. “Về kiện toàn BCĐ, Long An cần nghiên cứu hướng đến đồng bộ xuyên suốt để các Chủ tịch huyện, thị xã, các xã, phường làm Trưởng BCĐ. Ngoài ra, trong hoạt động của BCĐ tỉnh còn thiếu các chương trình giám sát; hàng năm nên có sơ kết, đánh giá nhân rộng các điển hình. BCĐ tỉnh cũng cần lưu ý chỉ đạo 2 thành viên BCĐ là Sở LĐTB&XH và Y tế phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BHXH tỉnh để triển khai tốt các chính sách liên quan. Bên cạnh đó, trong thời gian tới cần tập trung bồi dưỡng, tập huấn về công tác truyền thông, vận động, đặc biệt là đối với BCĐ cấp xã…”, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa (Phó Trưởng Ban Thường trực tỉnh Long An), cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa (Phó Trưởng Ban Thường trực tỉnh Long An), cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá tích cực và các ý kiến của lãnh đạo BHXH Việt Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa (Phó Trưởng Ban Thường trực tỉnh Long An), cho biết sẽ chú ý cập nhật các nhóm giải pháp mà lãnh đạo BHXH Việt Nam đề ra. Ông cũng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực BCĐ các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Long An.

Đồng thời ông Phạm Tấn Hòa cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm về một số nội dung còn chưa trọn vẹn. Trong đó, cần tập trung trọng tâm vào công tác tuyên truyền để tạo sự hiệu quả, hiệu ứng cao hơn. Ông cũng chỉ đạo ngay các giải pháp cụ thể như sớm kiện toàn BCĐ tỉnh vì có một số thành viên đã nghỉ; bổ sung Giám đốc Bưu điện tỉnh là thành viên BCĐ. Về phía Công đoàn tỉnh cần tổ chức tuyên truyền sớm, từ ngay tại doanh nghiệp để NLĐ hạn chế rút BHXH một lần. Giám đốc Sở LĐTB&XH nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình hay hỗ trợ người yếu thế tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp thu các ý kiến, ông Trần Sơn-Giám đốc BHXH tỉnh Long An khẳng định, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đọc thêm