Long Nhật nói gì khi bị so sánh trên “ghế nóng” cuộc thi về Bolero?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp nối thành công của mùa 4, mới đây, ca sĩ Long Nhật chính thức xác nhận sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022”. Nhân dịp này, giọng ca xứ Huế đã có những chia sẻ thú vị về vai trò mới của mình.

Theo đó, Long Nhật chia sẻ, anh chính thức nhận vai trò này từ năm 2021 cùng với ca sĩ Ngô Quốc Linh. Anh tiết lộ, năm ngoái cả hai chuẩn bị chấm vòng chung kết mùa thứ 4 tại Hà Nội thì Ngô Quốc Linh ốm nặng và Long Nhật phải đảm nhiệm thêm cả phần huấn luyện thí sinh của đàn anh. Sau đó, Ngô Quốc Linh không qua khỏi nên Long Nhật nhận quyết định làm Trưởng Ban giám khảo mùa thứ 4.

“Năm nay khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn, Ban tổ chức đã quyết định khởi động lại cuộc thi mùa mới. Có một điều đáng tiếc là, năm nay theo kế hoạch thì Ngô Quốc Linh và Long Nhật vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nhưng vì anh Linh đã qua đời nên tôi đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban giám khảo thay anh”, Long Nhật kể lại.

Ở mùa trước, ca sĩ Long Nhật đã để lại ấn tượng tốt với các thí sinh cũng như Ban tổ chức. Đối với các cuộc thi nặng tính chuyên môn, Long Nhật chia sẻ anh muốn đơn giản hóa tất cả để thí sinh được tiếp thu một cách tự nhiên nhất. Dù vậy, cũng có không ít lần anh nhận lại sự hoài nghi của một bộ phận khán giả theo dõi chương trình. Một số cho rằng anh chưa “đủ trình” cho vị trí này, thậm chí một số còn so sánh anh với các cây đại thụ trong làng Bolero.

Long Nhật đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022”.

Long Nhật đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022”.

Khi được hỏi về vấn đề này, Long Nhật cho biết: “Thật sự nếu ai so tôi với các danh ca Giao Linh, Thu Hiền… thì tôi càng vui. Được so với các cây đa cây đề thì phải như thế nào mới được vậy chứ đúng không? Nói thì nói vậy, dĩ nhiên mình là tiểu bối nên vẫn có những điều chưa chuẩn. Bản thân tôi vẫn học hỏi và rèn luyện cũng như nhờ sự chỉ dạy của những danh ca ấy thường xuyên đó chứ.

Có nhiều lần, tôi chấm thi mà chỗ này chưa ổn, tôi điện thoại ngay cho má Giao Linh, cô Thu Hiền để nhờ sự tư vấn. Thậm chí, những chỗ đoạn nhạc tôi quên cách phiêu tôi vẫn quay sang hỏi ca sĩ Đan Phương hoặc các ban giám khảo khác là bình thường. Lười mới đáng sợ chứ hỏi để giỏi thêm thì có gì mà ngại”.

Hiện tại, Long Nhật đang tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng để đi vào đêm bán kết 1, diễn ra vào ngày 8 - 12/6, bắt đầu 5 ngày thi tại Đà Nẵng (riêng tối 9/6, đêm Gala Giọng ca vàng Bolero Việt Nam và tri ân cố ca sĩ, nguyên Trưởng Ban giám khảo Ngô Quốc Linh).

Ngoài ca sĩ Long Nhật, chương trình còn quy tụ nhiều chuyên gia, văn nghệ sĩ uy tín tham gia như: ông Phạm Ngọc Đóa - Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, MC - ca sĩ - Nữ hoàng tài năng Kim Huyền Sâm - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, ca sĩ Hương Ly, ca sĩ - giảng viên Hạ Vân... cùng các khách mời Quán quân, Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021.

Đọc thêm