Gương sáng Pháp luật

Long trọng kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

(PLVN) - Nhân kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng một số cơ quan Trung ương để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sáng nay (9/10), tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, xã Nam Vân (thành phố Nam Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/102021).

Nam Định long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Nam Định long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác dự lễ dâng hương nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ tại Nam Định.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác dự lễ dâng hương nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ tại Nam Định.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an cùng Đoàn công tác dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ ngày 8/10/2021.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an cùng Đoàn công tác dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ ngày 8/10/2021.

Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, là một là lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta, góp công lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam trên nhiều mặt. Đồng chí được sinh ra lại làng Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay là xã Nam Vân, Thành phố Nam Định), sớm giác ngộ và tham gia phong trào cách mạng từ năm 15 tuổi.

Là chiến sĩ cộng sản trưởng thành từ phong trào cách mạng, lăn lộn, xông pha trên nhiều trận tuyến, đồng chí Lê Đức Thọ được Bác Hồ và Trung ương Đảng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác tổ chức của Đảng là sự nghiệp hầu như suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ, người con Nam Định đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước đó, ngày 7/10, Tỉnh ủy Nam Định đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định" theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Với gần 40 báo cáo, tham luận, Hội thảo ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nam Định đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc những cống hiến của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội thảo.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội thảo.

Diễn đàn của Đoàn Thanh niên tỉnh Nam Định hưởng ứng lễ kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Diễn đàn của Đoàn Thanh niên tỉnh Nam Định hưởng ứng lễ kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Nam Định. Qua đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đọc thêm