Lữ đoàn 171 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018

(PLO) - Đảng ủy Lữ đoàn 171 vừa tổ chức Hội nghị Đảng ủy để kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và thông qua kết quả thi đua năm 2018.
Tư lệnh Phạm Hoài Nam bắt tay thân mật các chiến sĩ tàu chiến đấu tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân
Tư lệnh Phạm Hoài Nam bắt tay thân mật các chiến sĩ tàu chiến đấu tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tá Vũ Duy Lưu - Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 171 đã chủ trì và báo cáo kết quả phân tích chất lượng đảng viên ở 12 tổ chức đảng trực thuộc và kết quả phong trào thi đua quyết thắng. 

Năm 2018, Lữ đoàn 171 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, cùng các lực lượng quân sự trong khu vực đấu tranh bảo vệ, giữ vững môi trường hòa bình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam.

6 đơn vị đoạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 49 cá nhân đoạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 92 quân nhân đoạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, 17 đơn vị cấp ban đoạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; có 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 332 đảng viên hoàn thành tốt, 56 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc thêm