Lửa bốc ngùn ngụt trong chợ giữa trời mưa ở Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 3h hôm nay, 3/12, chợ Khe Tre (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) cháy lớn. Tiểu thương la khóc khi lửa thiêu tài sản...
Các quầy hàng trong chợ Khe Tre đều bị cháy rụi.
Các quầy hàng trong chợ Khe Tre đều bị cháy rụi.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở các lô, gian hàng trong khuôn viên chợ, nơi khoảng 335 hộ kinh doanh. Một số tiểu thương buôn bán thịt đến sớm đã phát hiện ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao lúc rạng sáng.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao lúc rạng sáng.

Ban Quản lý chợ Khe Tre và các tiểu thương đã cấp báo chính quyền và lực lượng chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, do đường xa, trời mưa to, nên khoảng 1 giờ sau xe của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh mới tiếp cận được hiện trường cháy.

Phía trong chợ toàn những hàng hóa dễ bắt lửa nên phạm vi cháy khá rộng khiến lực lượng chức năng rất vất vả mới tiếp cận được ngọn lửa.

Tại hiện trường, hầu hết tất cả những ki-ốt, hàng hóa phía trong chợ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường, hầu hết tất cả những ki-ốt, hàng hóa phía trong chợ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa các lối ra vào khu vực chợ, bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra trong đêm. Đồng thời, tiến hành kiểm kê tài sản để có có sự hỗ trợ kịp thời cho bà con.

Chợ Khe Sanh đóng vai trò đầu mối trung tâm giao thương quan trọng tại huyện miền núi Nam Đông.

Chợ Khe Sanh đóng vai trò đầu mối trung tâm giao thương quan trọng tại huyện miền núi Nam Đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và Hoàng Hải Minh đang trên đường lên Nam Đông để tập trung lãnh, chỉ đạo, điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.