Lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng, nữ nhân viên thử việc ở ngân hàng bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng Uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích đáo hạn.
Đối tượng Nguyễn Thị Uyên bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: CA Bắc Ninh)
Đối tượng Nguyễn Thị Uyên bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: CA Bắc Ninh)

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Uyên (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, Nguyễn Thị Uyên chỉ là nhân viên thử việc của 1 ngân hàng trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng Uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích đáo hạn.

Sau khi vay được tiền, Uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của 2 bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do Nguyễn Thị Uyên đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và mang thai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm