Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức biêu hụi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến thời điểm hiện tại, Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Thị Cúc
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Thị Cúc

Chiều 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Thị Cúc, sinh năm 1969, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, từ năm 2011, Cúc tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tham gia góp vốn dưới hình thức biêu hụi. Đến năm 2021, do thiếu nợ, Cúc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia biêu hụi.

Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của người dân, Cúc đưa ra thông tin không có thật về dây biêu, không công khai danh sách người tham gia trong một dây biêu, không tổ chức họp biêu, đấu biêu.

Đến kỳ hạn, Cúc thu tiền biêu và đưa lại số tiền dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/ 1.000.000 đồng (tương đương mức lãi suất 10 - 12%) cho những người tham gia biêu và nói đó là tiền lãi. Việc thu tiền biêu không có giấy tờ ký nhận.

Trong thời gian tham gia biêu, khi có thành viên nào muốn được nhận biêu trước kỳ hạn thì Cúc luôn đưa ra nhiều lý do để họ không được nhận, có trường hợp đến kỳ hạn kết thúc dây biêu thì Cúc hứa hẹn liên tục và không trả tiền, hoặc Cúc hỏi vay lại rồi trả lãi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm