Lừa đảo xin việc, người phụ nữ ở Thanh hoá chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ tính từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023, với thủ đoạn nhận cọc tiền để xin việc cho các nạn nhân, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngày 26/12, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh (SN 1985 tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có việc làm ổn định nhưng Thanh tự giới thiệu bản thân là quản lý nhân sự của công ty thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, hiện công ty đang cần tuyển lao động cho các vị trí bảo vệ, tạp vụ, nấu ăn, lái xe, điều dưỡng, kế toán...

Ngoài ra, Thanh còn nhận mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng (tùy từng vị trí việc làm).

Người lao động muốn được nhận đi làm phải đặt cọc cho Thanh từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách thì phải đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Sau 1 đến 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.

Tin lời Thanh, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được việc làm ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của người lao động, Thanh không liên hệ với ai để xin việc mà sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân. Các nạn nhân tìm gặp để đòi lại tiền nhưng Thanh không trả. Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh đã lừa đảo hơn 200 người bằng hình thức xin việc với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo tìm người bị hại của bị can Nguyễn Thị Thanh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm