Lực lượng Bảo vệ biển Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 25/7, tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng Bảo vệ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.
Tàu huấn luyện Kojima tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu huấn luyện Kojima tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đây là lần thứ tư, tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm Việt Nam. Đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đã có mặt để đón tàu Kojima.

Lễ đón tại cảng Tiên Sa ngày 25/7
Lễ đón tại cảng Tiên Sa ngày 25/7

Tàu Kojima có chiều dài 115m, chiều rộng 14m, lượng giãn nước trên 3.000 tấn, trên tàu có 45 thủy thủ và 49 thực tập sinh.

Trong thời gian tàu Kojima ở lại Đà Nẵng (ngày 25-29/7), ông Hiroyuki Nanaura  - Thuyền trưởng tàu Kojima - và nhóm sĩ quan trên tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Được biết, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á.

Những năm qua, 2 bên cũng có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Đọc thêm