Lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước: Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp giáp Tết

(PLVN) -Khi Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, hoạt động buôn lậu có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cả nước đã và đang triển khai các biện pháp, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Một vụ buôn lậu đường cát bị BĐBP bắt giữ. (Ảnh: Lam Hạnh)
Một vụ buôn lậu đường cát bị BĐBP bắt giữ. (Ảnh: Lam Hạnh)

Buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vẫn phức tạp

Theo nhận định, dịp giáp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên khu vực biên giới đất liền, biên giới biển diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Tại Hải Phòng, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển như: Khai báo sai vận đơn hàng hóa trong container; xuất trình hóa đơn không đúng với hàng hóa vận chuyển thực tế; vận chuyển hàng hóa (than, cát, dầu) không chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp; lợi dụng hoạt động thương mại điện tử qua tàu chuyên tuyến…

Các sản phẩm, mặt hàng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua cửa khẩu cảng, biển Hải Phòng chủ yếu là: than, xăng, dầu, hàng điện tử gia dụng đã qua sử dụng, hàng tiêu dùng thiết yếu; hàng cấm như ma túy, pháo nổ, ngà voi…

Tại Cao Bằng, dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng hoạt động theo cả hai chiều (từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại); mặt hàng chủ yếu là thực phẩm đông lạnh, gia súc, gia cầm, pháo nổ.

Theo Thiếu tá Phạm Tùng Việt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Cha Lo, Đồn BPCKQT Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, trên khu vực biên giới, CKQT Cha Lo luôn tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vật liệu nổ.

Các đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng hai bên biên giới Việt Nam - Lào, móc nối chặt chẽ với nhau hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Phổ biến nhất, các đối tượng câu kết, mua chuộc những lái xe chuyên chở hàng hóa, hành khách qua biên giới để cất giấu hàng cấm trên phương tiện nhằm qua mặt các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Trong đó, có không ít phương tiện được các đối tượng cải hoán, “độ” thêm những bộ phận khác nhau với mục đích cất giấu hàng cấm.

Trước tình hình trên, chỉ huy Đồn BPCKQT Cha Lo đã chỉ đạo các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu phối hợp cán bộ Hải quan kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào nắm tình hình từ xa, kịp thời khám xét phương tiện có dấu hiệu chứa chấp, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Ban Chỉ huy Đồn cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động tội phạm để triển khai đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả. Trong đó, tập trung đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, vật liệu nổ qua biên giới.

Triển khai các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm

Một phương tiện chở than lậu bị BĐBP Hải Phòng bắt giữ. (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Một phương tiện chở than lậu bị BĐBP Hải Phòng bắt giữ. (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh và của Cục về triển khai lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới trong thời gian cao điểm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của Cục PCMT&TP trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm ma túy, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện các tổ chức, đường dây tội phạm lớn để xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm theo quy định.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng cho biết, đẩy mạnh phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tăng cường bám, nắm cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm. Tổ chức quán triệt tình hình, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ công tác biên phòng, công tác sẵn sàng chiến đấu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống, vụ việc, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Tuyên truyền người dân không buôn bán, sử dụng các loại pháo nổ, cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tích cực cùng đơn vị tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án, 11 vụ án; bắt giữ và xử lý 221 vụ/340 đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng BĐBP Hải Phòng, để chủ động phòng, chống, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong đó, tập trung vào các hoạt động tuần tra, khép chặt tuyến biên giới, đặc biệt là những nơi có các lối mở, bến sông qua lại biên giới. Đồng thời, BĐBP tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay và chủ động tố giác tội phạm.

Đọc thêm