Lực lượng công an giúp dân, chủ động ứng phó với cơn bão số 1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, công an các địa phương đã chủ động biện pháp ứng phó, phòng tránh nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Hỗ trợ ngư dân chằng buộc lại các bè nuôi trồng thuỷ sản.
Hỗ trợ ngư dân chằng buộc lại các bè nuôi trồng thuỷ sản.

Tại Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với các địa phương, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường lượng lượng kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Theo đó, trong sáng 17/7, Phòng cảnh sát đường thủy đã huy động 3 tàu và 13 xuồng tăng cường tuần tra, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão. Tình đến trưa ngày 17/7, gần 1.000 tàu cá đã nhận được cảnh báo bão và di chuyển về nơi tránh trú bão trên vùng biển vịnh Hạ Long.

Phòng cảnh sát đường thủy bố trí các tổ công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão.

Phòng cảnh sát đường thủy bố trí các tổ công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão.

Riêng đối với các phương tiện vận chuyển khách tham quan, lực lượng chức năng đã tới từng phương tiện yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn, không cho hành khách ra lan can khi tàu di chuyển. Đồng thời thông tin tới du khách về diễn biễn bão và vận động du khách kết thúc sớm hành trình thăm vịnh để bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn ngư dân vị trí neo đậu tránh bão.

Hướng dẫn ngư dân vị trí neo đậu tránh bão.

Với đặc thù các tuyến luồng đường thủy nội địa, đan xen các tuyến luồng hàng hải, để bảo đảm an toàn cho các phương tiện, Phòng cảnh sát đường đường thủy cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, bố trí phương tiện tăng cường tuần tra, hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Nhắc nhở du khách chấp hành quy định đảm bảo an toàn.

Nhắc nhở du khách chấp hành quy định đảm bảo an toàn.

Kiểm tra việc bảo quản trang thiết bị trên tàu.

Kiểm tra việc bảo quản trang thiết bị trên tàu.

Trung tá Nguyễn Văn Thìn, Thủy đội trưởng, Phòng cảnh sát đường thủy thông tin: Đơn vị huy động tối đa phương tiện và 100% cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu. Bố trí các tổ công tác tại tuyến địa bàn trọng điểm để sẵn sàng bổ sung lực lượng, phương tiện phối hợp xử lý các tình huống. Đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân. Đối với trường hợp không chấp hành quy định đảm bảo bảo an toàn mưa bão thì sẽ phải tính đến biện pháp cưỡng chế.

Tại Hải Phòng

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của nhân dân, trụ sở đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và doanh trại đơn vị trước trong và sau khi bão số 1 đi qua, Công an huyện Bạch Long Vĩ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia ứng phó và cứu nạn, cứu hộ.

Công an Bạch Long Vĩ cùng chính quyền địa phương hướng dẫn ngư dân chống bão.

Công an Bạch Long Vĩ cùng chính quyền địa phương hướng dẫn ngư dân chống bão.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, quản lý chặt chẽ tài sản, không đi ra ngoài trong thời điểm bão số 1 đi qua. Chủ động rà soát và nắm chắc nhân hộ khẩu trên đảo. Tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự các tuyến đường, khu vực trọng điểm đề phòng kẻ gian lợi dụng điều kiện thời tiết để trộm cắp và phạm tội.

Trong ngày 17/7/2023, Công an Bạch Long Vĩ cùng chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đi kiểm tra và hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân trên đảo Bạch Long vĩ thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Cũng trong chiều 17/7/2023, Đoàn thanh niên Công an quận Hải An đã huy động 100% cán bộ đoàn viên, tăng cường hỗ trợ chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An để kịp thời ứng phó với cơn bão nguy hiểm này. Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an quận Hải An đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai tại các mũi hầm chui số 02 và hầm chui số 03 đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Tân Vũ, sử dụng vật liệu đất, cát làm vật cản, vật chắn, ngăn trường hợp mực nước dâng cao, nước lũ tràn vào khu vực nuôi trồng thuỷ, hải sản và khu vực dân cư sinh sống.

Công an quận Hải An giúp người dân phường Tràng Cát chống bão.

Công an quận Hải An giúp người dân phường Tràng Cát chống bão.

Cùng ngày, Công an huyện Cát Hải và Phòng cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng cũng đã huy động lực lượng tuyên truyền, vận động và giúp đỡ người dân neo đậu tàu thuyền chống bão.

Công an huyện Cát Hải vận động ngư dân vào bờ chống bão.

Công an huyện Cát Hải vận động ngư dân vào bờ chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng giúp đỡ người dân neo đậu tàu thuyền chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng giúp đỡ người dân neo đậu tàu thuyền chống bão.

Đọc thêm