Lực lượng Công an nhân dân: Nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo về tham nhũng

(PLVN) - Sáng 28/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân (CAND) năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí trong CAND. Ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tổ chức cán bộ đã bám sát giải pháp trọng tâm, đột phá và đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra đột xuất; thanh tra đặc biệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm... 

Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác bắt, khám xét, giam giữ, không để xảy ra oan, sai, thu hồi nhiều tài sản của Nhà nước bị thất thoát. Đã làm tốt công tác điều tra các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng, phức tạp, xử lý triệt để nhiều vụ án lớn tồn đọng, kéo dài nhiều năm, được toàn xã hội quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong đấu tranh chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí trong CAND.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra trong hoạt động điều tra. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Chú trọng công tác điều tra, mở rộng án, thu hồi tài sản, không để các đối tượng đối phó, tiêu hủy tài liệu, bỏ trốn, tẩu tán tài sản; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường, bổ sung cán bộ có chất lượng cho Cơ quan Thanh tra, Cơ quan Điều tra các cấp trong CAND, nhất là các đơn vị Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng…

Đọc thêm