Lực lượng góp phần tích cực vào thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề: “Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê - Nơi khơi nguồn sáng tạo” đã khép lại với nhiều ấu tượng tốt đẹp. Góp phần lớn cho sự thành công của Lễ Hội cafe lần này không thể kể đến lực lượng công an, giữ gìn công tác ANTT cho lễ hội.
Đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng bảo đảm ANTT Lễ Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8
Đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng bảo đảm ANTT Lễ Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Đảm bảo ANTT Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Xác định nhiệm vụ quan trọng này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp triển khai phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo ANTT Lễ hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn lực lượng Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Lễ hội. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng tại địa bàn được phân công; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở; tích cực phối hợp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong quá trình diễn ra Lễ hội.

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đồng bộ về lực lượng, biện pháp công tác và phương tiện nghiệp vụ, toàn lực lượng Công an tỉnh đã nổ lực đảm bảo ANTT Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, góp phần tích cực vào thành công chung của Lễ hội.

Một số hình ảnh các chiến sỹ Công an nhân dân của tỉnh Đắk Lắk âm thầm phục vụ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8:

Đọc thêm