Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều chuyên án ma túy

(PLO) -Năm 2018, lực lượng Quân đội và Công an cần đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra, xử lý hoạt động buôn bán, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 


Thượng tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và các đại biểu dự hội nghị
Thượng tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và các đại biểu dự hội nghị

Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. 

Thời gian qua, việc phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng CAND đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với QĐND trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển đảo.

Sự phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng đã tăng cường phối hợp phát hiện, bắt giữ tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyển, buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... trên tuyến biên giới.

Trong công tác quản lý nhà nước, hai Bộ đã thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện về công tác xuất nhập cảnh, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý cư trú, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Hai lực lượng cũng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang... 

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017, trong năm qua, lực lượng CAND và QĐND đã tăng cường trao đổi thông tin, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, qua đó, đã tham mưu hiệu quả rất nhiều vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công tác Quốc phòng - An ninh.

Mối quan hệ hiệp đồng phối hợp giữa lực lượng CAND, QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

Nổi bật là, hai bên đã chủ động phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống khủng bố, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là các sự kiện Năm APEC và Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh nhiều thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh; tổ chức 5.279 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 650 nghìn người, giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 3,3 triệu học sinh, sinh viên.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đã phát hiện, bắt giữ 3.945 vụ buôn lậu; 21.471 vụ, 32.950 đối tượng phạm tội về ma túy; phối hợp bắt, vận động đầu thú 41 đối tượng truy nã; tăng cường phối hợp vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, các vùng biển, hải đảo; trong công tác huấn luyện, diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; tổ chức tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, nhất là khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cơn bão số 10 và số 12 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên...Qua đó, lực lượng Công an, Quân đội đã xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Đọc thêm