Lượng khách du lịch trong tháng 8 tăng trưởng ở mức khá

(PLO) - Theo báo cáo của Vụ Kinh tế Dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2016 tăng trưởng khá, ước đạt 899.738 lượt khách, tăng 6,3% so với tháng trước, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Sặc sỡ hoa tam giác mạch
Sặc sỡ hoa tam giác mạch

Đối với thị trường khách châu Á, tổng lượng khách châu Á đến Việt Nam trong tháng 8 tăng 7% so với tháng trước và tăng 39,6% so với cùng kỳ nằm ngoái. Các thị trường khách trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn ở mức tăng tốt so với những tháng đầu năm. 

Theo Tổng Cục Thống kê, thị trường khách từ một số quốc gia Đông Nam Á có mức tăng trưởng mạnh trong tháng trước thì lại có sự sụt giảm đáng kể trong tháng này, nhiều nhất là Campuchia giảm 35,6%.

Đối với thị trường khách Châu Âu, lượng khách tăng trưởng tháng này cao nhất trong các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, với mức tăng 23,3% so với tháng 7 (đạt khoảng 148.535 lượt khách).  Đặc biệt, khách từ các thị trường Ý, Tây Ban Nha có mức tăng trưởng “đột biến” (trên 200%). Tuy nhiên, một số quốc gia Bắc Âu (trong khối Schegen) đã có mức giảm rất mạnh so với tháng trước..

Còn thị trường khách du lịch trong nước, thời tiết tháng 8 khá thuận lợi cho hoạt động du lịch phía Nam, nhiều hoạt động du lịch nội địa khá sôi động. Nhiều vùng biển nổi tiếng có tiết trời đẹp, nước trong xanh, cùng với đó là việc đi vào hoạt động các khu resort 4-5 sao là điểm đến của nhiều du khách trong nước như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Phú Quốc. 

Đọc thêm