Lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp Tết Nhâm Dần cao nhất trong vòng 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tính tới ngày 7/2, lượng khách đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng mạnh so với dịp Tết Tân Sửu 2021, trong đó ngày cao điểm nhất tăng gấp 3.
Lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng gấp 3 lần Tết năm Tân Sửu.
Lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng gấp 3 lần Tết năm Tân Sửu.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trước Tết, 27 tháng Chạp (tức 29/1/2022) là ngày cao điểm nhất sân bay Nội Bài phục vụ gần 400 chuyến bay cất/hạ cánh, với gần 41.000 lượt khách. Lượng khách này cao gần gấp đôi Tết Nguyên đán Tân Sửu (nhưng chưa bằng một nửa Tết năm 2020 khi chưa có dịch COVID-19).

Sau Tết, ngày 6 Tết (tức 6/2/2022) là cao điểm nhất sân bay này phục vụ 372 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, với 63.500 khách, tăng gấp 3 lần Tết năm 2021.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến đến ngày 14/2, sân bay Nội Bài vẫn trong dịp cao điểm đón khách.

Lượng hành khách tăng đột biến khiến chặng bay một chiều Hà Nội đi TP.HCM vào ngày 6/2 cháy vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với giá rẻ nhất ở mức 8,7 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Tính tới hôm nay 7/2, hành trình trên cũng không còn vé hạng phổ thông. Mức giá vé rẻ nhất từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 7/2 đang thuộc về chuyến bay đêm của Bamboo Airways, ở mức 6,7 triệu đồng, hạng bay thương gia.

Trong giai đoạn này, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách đi qua sân bay cần đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác...; luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc; bên cạnh đó, khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID trước khi ra sân bay; khách chủ động đến sớm trước 2 tiếng với bay nội địa, trước 3 tiếng với bay quốc tế.