Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì được mời quay lại TVB

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tổng giám đốc Đài TVB muốn mời hai ngôi sao Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì trở lại nhằm cứu vãn danh tiếng của đài.
Ngôi sao Lưu Đức Hoa
Ngôi sao Lưu Đức Hoa

Ngày 11/11, HK01 đưa tin Tổng giám đốc TVB Tăng Chí Vỹ chia sẻ về thực trạng khó khăn của đài và mong muốn các nghệ sĩ từng gắn bó với nơi đây quay trở lại giúp đỡ.

"Là một diễn viên, tôi hiểu nghệ sĩ cần gì. Trước hết, họ phải kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Chúng tôi trả ít tiền hơn các đơn vị khác, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn có cảm tình với đài. Tôi mong đài TVB sẽ là nơi gắn bó đầy tình người. Chúng tôi trân trọng các nghệ sĩ lớn tuổi", Tăng Chí Vỹ cho biết.

Ông cũng bày tỏ hy vọng Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì vì tình nghĩa xưa sẽ quay lại, cống hiến cho đài. Ngoài ra, nam diễn viên kêu gọi các nghệ sĩ còn nợ nhà đài một số lượng phim chưa quay vẫn đồng hành với đài trong giai đoạn khó khăn.

Theo HK01, vài năm trở lại đây, đài TVB sa sút về danh tiếng. Các diễn viên tài năng, có sức ảnh hưởng lớn như Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiện Phong,... đều "Bắc tiến", phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc Đại lục. Tại đây, họ được trả cát-xê cao gấp nhiều lần so với khi là diễn viên độc quyền của TVB.

Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì

Hồi tháng 8, theo công bố của TVB, đài chịu khoản lỗ 36,4 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Thực trạng sa sút này đã kéo dài trong vài năm qua. Năm 2020, TVB bị lỗ 36 triệu USD. Năm 2019, con số thua lỗ là 37,8 triệu USD. Việc kinh doanh khó khăn khiến giá trị cổ phiếu của đài đã giảm 70%.

Vì thế việc Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, cứu vãn dang tiếng của đài. Động thái mời hai diễn viên gạo cội và ăn khách nhất nhì điện ảnh Hồng Kông được cho là nhằm cứu vãn những tình thế không hay mà đài này đang phải đối mặt.