Lưu hành gần 3 tỷ đồng tiền giả, tù chung thân

TAND TP. Hải Phòng vừa tuyên phạt Đặng Văn Thắng (SN 1974, HKTT tại Đồng Nẻo, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn), chủ mưu trong vụ mua bán, lưu hành gần 3 tỷ tiền giả mức án chung thân.

TAND TP. Hải Phòng vừa tuyên phạt Đặng Văn Thắng (SN 1974, HKTT tại Đồng Nẻo, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn), chủ mưu trong vụ mua bán, lưu hành gần 3 tỷ tiền giả mức án chung thân.

Trần Thị Mão (SN 1950, HKTT số 36B/201 Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), đồng phạm có vai trò tích cục trong vụ án bị tuyên phạt 20 năm tù.

Các đối tượng Trần Thị Oanh (SN 1965, HKTT tại số 53/77 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân), Đặng Thị Hoài ((SN 1982, HKTT số 18, đường ngang, tổ 3 phường Lâm Hà, quận Kiến An) cùng chịu mức án 19 năm tù giam.

Lê Thị Hương (SN 1971, HKTT tại xóm Muồng, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù. Ngoài hình phạt chính, HĐXX tuyên phạt các đối tượng phải nộp phạt hơn 100 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX đã làm rõ khoảng 8h ngày 14/12/2011, tại khu vực Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an Thành phố (CA TP) Hải Phòng phối hợp với Cục an ninh, tài chính, tiền tệ đầu tư - Bộ công an bắt quả tang Đặng Văn Thắng, Trần Thị Mão đang vận chuyển 280.250.000 đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng làm rõ, từ tháng 4/2011 đến trước khi bị bắt quả tang, Đặng Văn Thắng cùng các đối tượng Mão, Hoài, Oanh và Hương đã nhiều lần vận chuyển trót lọt hơn 2,8 tỷ đồng tiền giả từ bên Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền giả này được Thắng khai nhận mua của một đối tượng người Trung Quốc có tên là Minh.

Trong số hơn 3 tỷ đồng tiền giả được Thắng cùng các đồng phạm trong vụ án đưa vào Việt Nam, các đối tượng này đã đưa ra thị trường, tiêu thụ trót lọt hàng trăm tờ tiền giả có mệnh giá lớn. Trong quá trình điều tra, xét xử, số tiền giả thu giữ được của nhóm đối tượng này đã được tổ chức tiêu hủy.

Tiến Dũng
 

Đọc thêm