“Má mì” điều chân dài đi “sex tour” lĩnh án

(PLO) - Khi được nhóm khách “vip” đề nghị điều động 3 chân dài đi “sex tour”, Hợi đã nhanh chóng đồng ý rồi lĩnh án tù.
Nguyễn Thị Thanh Hợi khi bị bắt giữ (Ảnh CAND)
Nguyễn Thị Thanh Hợi khi bị bắt giữ (Ảnh CAND)

TAND TP Hà Nội ngày 2/8 đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985, trú ở xóm 20, xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Môi giới mại dâm”, theo khoản 2, Điều 255-BLHS.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 13h ngày 15/12/2015, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính Khách sạn Western (tại B2D6, đường số 2 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện tại các phòng số 706, 709, 710 có ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định kẻ đứng ra môi giới mại dâm là Hợi đang ở trong phòng 708 đã lập tức tóm gọn và đưa về trụ sở Công an lấy lời khai còn ba đôi nam nữ trên thì bị xử phạt hành chính.

Tại CQĐT, Hợi khai nhận vào giữa năm 2009 đã bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 7 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Sau khi ra tù, Hợi lại tiếp tục đi theo vết xe đổ.

Đầu tháng 12/2015, Hợi nhận được điện thoại của đối tượng tên Quang (chưa rõ lai lịch) bảo bố trí cho 03 “chân dài” ra Hà Nội bán dâm và sẽ đưa số của Hợi cho Nguyễn Văn N. (SN 1983, trú tại phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) liên hệ cụ thể.

Hai ngày sau, N. gọi điện lại cho Hợi và nói sẽ trả cho Hợi 6 triệu đồng tiền công nếu Hợi điều được 3 gái mại dâm với hình thức sex tour với giá 12 triệu/1 người/2 ngày. Hợi đồng ý và chuyển ảnh các chân dài cho N. chọn lựa sau đó cả 2 chốt sẽ thực hiện “công việc” vào ngày 15/12/2015.

Ngay ngày hôm đó, N. chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Vinh (Nghệ An) cho Hợi để đặt cọc trước.

Ra toà, Hợi luôn cúi gằm mặt trước ống kính phóng viên.
Ra toà, Hợi luôn cúi gằm mặt trước ống kính phóng viên.

Thấy tài khoản có tiền, Hợi lập tức gọi điện cho 3 gái bán dâm là Đỗ Thị Liên (SN 1994, quê Thái Nguyên), Lô Thanh Thủy (SN 1996, quê Nghệ An) và Nguyễn Thanh Nga (SN 1988, quê Lào Cai) ra Thủ đô, đồng thời cũng nhanh chóng tới thuê phòng ở khách sạn Western để chờ đón nhóm khách “vip”.

Đến khoảng 13h ngày 15/12/2015,  N. cùng bạn là Phạm Quang M (SN 1962, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Ngô Quang H (SN 1965, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đến gặp Hợi tại khách sạn rồi đưa trực tiếp 8 triệu đồng tiền boa cho Hợi và 3 đào mỗi người 2 triệu đồng. Số tiền còn lại hai bên thống nhất sau khi “vui vẻ” xong sẽ trả hết.

Tuy nhiên, khi các khách vip đang mây mưa thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Hầu toà, Hợi thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, đồng thời  khai nhận ngoài 8 triệu tiền công môi giới do N. trả thì mỗi gái bán dâm sẽ chia lại 3 triệu đồng cho bị cáo nếu vụ việc trót lọt. Được nói lời sau cùng, Hợi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng vì không chỉ xâm hại đến trật tự trị an ở địa bàn Thủ đô mà còn coi rẻ nhân phẩm người phụ nữ nên sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hợi 5 năm tù giam.

Đọc thêm