Mắc sốt xuất huyết nhưng tưởng nhầm COVID-19, nam thanh niên biến chứng nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bệnh viện Thanh Nhàn mới tiếp nhận một bệnh nhân nam, nhập viện trong tình trạng sốt ngày thứ 3, mệt mỏi. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được làm xét nghiệm, kết quả dương tính với sốt xuất huyết, đặc biệt tiểu cầu giảm rất sâu.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng tưởng nhầm là COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng tưởng nhầm là COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga

Anh N.T.L, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chia sẻ: “Trước nhập viện 2 ngày tôi có biểu hiện sốt, nghi ngờ mắc COVID-19 nên tôi đã đi ra trạm y tế phường để làm xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính. Người tôi đau, mệt mỏi rất nhiều. Đến ngày thứ 3 thì tôi vào bệnh viện Thanh Nhàn để thăm khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết”.

Theo Th.BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Đơn nguyên cơ xương khớp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện vào viện trong tình trạng rất mệt mỏi. Bệnh nhân được làm xét nghiệm sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm rất sâu, bệnh nhân được yêu cầu nhập viện được điều trị kịp thời. Đến giờ bệnh nhân đã ổn định trở lại.

Bác sĩ Hường cũng chia sẻ một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết là tiểu cầu giảm, gây ra tình trạng rối loạn đông máu, có thể gây chảy máu ở nhiều nơi, trong đó có xuất huyết não, xuất huyết hệ thống đường tiêu hóa, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da… Nguy hiểm nhất là xuất huyết nội tạng, tiên lượng nặng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.

Và đúng như xu hướng chung của mọi năm, đến thời điểm này là những ca mắc sốt xuất huyết tăng lên. Năm nay tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ ghi nhận một vài ca mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chủ quan, không đi khám, nghĩ là mắc COVID-19 chỉ 1-2 ngày là khỏi bệnh.

“Người bệnh có tâm lý ngại đến viện, nghĩ mắc COVID-19 và cho rằng đã tiêm 3 mũi vaccine nên nếu có mắc COVID-19 cũng nhẹ hơn. Khi bệnh nhân đến viện thì thường là dấu hiệu đã trở nặng ở trong đầu giai đoạn 2”, bác sĩ Hường cho hay.

Th.BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Đơn nguyên cơ xương khớp, Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Ngọc Nga

Th.BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Đơn nguyên cơ xương khớp, Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Ngọc Nga

Trước tình trạng nhiều bệnh nhân dễ nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19, bác sĩ Hường khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt bất thường thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bởi ngoài test nhanh để phát hiện COVID-19 thì các bệnh khác buộc phải lấy máu, làm xét nghiệm mới có thể chẩn đoán chính xác. Do đó, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời và đúng cách.

“Dấu hiệu thông thường để nhận diện là sốt xuất huyết thường sốt rất cao, bệnh nhân đau đầu, đau mỏi người, biểu hiện gần giống với COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 nếu đã tiêm vaccine thường sốt không cao, khoảng 38 – 38,5 độ C, trong khi sốt xuất huyết có thể lên đến 40 độ C. Sốt xuất huyết triệu chứng đau đầu rõ ràng, bệnh nhân rất mệt mỏi. Nhưng COVID-19 thì ở thời điểm này, các triệu chứng rất nhẹ nhàng. Cá biệt cũng có trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 bị tổn thương nặng, hoặc bội nhiễm thì cũng có thể sốt rất cao. Vì vậy, ở thời điểm này, có nguy cơ dịch chồng dịch, có rất nhiều dịch bệnh khác ngoài sốt xuất huyết, COVID-19… vì vậy, người dân nên đi khám sớm để kịp thời được điều trị đúng cách”, bác sĩ Hường nhấn mạnh.

Ngoài ra, bác sĩ Hường cũng cảnh báo, thông thường, theo khuyến cáo là khoảng 5 năm, dịch sốt xuất huyết bùng phát lớn. Năm 2017 dịch sốt xuất huyết bùng phát rất lớn. Năm nay, theo dự báo sẽ là năm sốt xuất huyết có thể bùng dịch. Tại miền Nam số ca mắc sốt xuất huyết tăng, có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng, còn tại miền Bắc thời tiết thay đổi, lạnh hơn, do vậy có thể thời gian mắc bệnh sốt xuất huyết kéo dài hơn, đến muộn hơn so với mọi năm. Dự báo có thể là tháng 7-8 năm nay dịch sốt xuất huyết sẽ bùng lên.

Đọc thêm