Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur an toàn

(PLO) - Giới chức Malaysia ngày 26/2 tuyên bố sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã an toàn sau khi họ hoàn tất việc kiểm tra ở khu vực sảnh đi, nơi xảy ra vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Nhà chức trách Malaysia rà chất độc ở sân bay. Ảnh: Reuters
Nhà chức trách Malaysia rà chất độc ở sân bay. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đội pháp y của cảnh sát, cơ quan cứu hỏa và Ủy ban cấp phép năng lượng nguyên tử Malaysia đã tiến hành rà soát ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào rạng sáng 26/2. “Chúng tôi có thể xác nhận, thứ nhất, không có chất độc hại được phát hiện ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, thứ 2, sân bay không nhiễm bất kỳ chất độc hại nào và thứ 3 là sân bay là khu vực hoàn toàn an toàn”, ông Abdul Samat Mat, Cảnh sát trưởng bang Selangor hiện đang là người đứng đầu cuộc điều tra, tuyên bố. 

Việc kiểm tra ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur được tiến hành sau khi công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol nhưng được xác định là ông Kim Jong Nam – anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un – đã tử vong hôm 13/2 sau khi bị gí chất độc thần kinh VX vào mặt ở khu vực sảnh chờ của sân bay. VX là chất đã được Liên Hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giới chức sân bay cho biết nạn nhân đã than bị chóng mặt và qua đời trên đường được đưa tới bệnh viện. 

Kể từ sau vụ việc, giới chức Malaysia cho biết họ chưa ghi nhận trường hợp nào bất thường tại bệnh viện nơi nạn nhân được điều trị. Các nhân viên tại đây cũng trong tình trạng bình thường. Ngoài sân bay, cảnh sát Malaysia cũng đã kiểm tra tại nhiều địa điểm ở Kuala Lumpur mà các nghi phạm trong vụ việc có thể đã đến.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 26/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho kết quả phù hợp với các kết luận của cảnh sát rằng ông Kim đã bị sát hại bởi chất độc VX. Theo ông Sathasivam, hóa chất này gây tê liệt nghiêm trọng, khiến nạn nhân tử vong chỉ trong một thời gian ngắn. Vẫn theo ông Sathasivam, hiện giới chức Malaysia đang tiến hành các xét nghiệm để xác định khả năng nghi phạm người Indonesia Siti Aishah đã bị ảnh hưởng bởi chất độc. 

Vụ việc đã khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên xấu đi đáng kể. Malaysia cho biết đang xem xét khả năng đóng cửa đại sứ quán ở Bình Nhưỡng hoặc trục xuất đại sứ của Triều Tiên khỏi nước này. Malaysia cũng tuyên bố có thể ban bố lệnh truy nã với một nhà ngoại giao Triều Tiên để thẩm vấn về vụ việc nhưng sẽ cho người này một khoảng thời gian để tự ra trình diện trước khi cảnh sát có động thái tiếp theo. 

Cho đến nay, ngoài nghi phạm người Triều Tiên đã bị bắt giữ, cảnh sát cho biết 7 người Triều Tiên cũng đã được nhận dạng là nghi phạm hoặc bị truy nã để thẩm vấn vì vụ việc, trong đó có 4 người đã bỏ trốn khỏi Bình Nhưỡng.  

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman bên lề Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua, ngày 25/2/2017, phía Malaysia đã đồng ý để đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thăm lãnh sự đối với nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Sáng 25/2/2017, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành thăm lãnh sự nghi phạm và xác định đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định; sơ bộ thấy sức khoẻ ổn định. Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Malaysia trong việc điều tra vụ việc này.

Đọc thêm