Malaysia yêu cầu Interpol truy nã 4 người Triều Tiên

(PLO) - Malaysia đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đối với 4 nghi phạm người Triều Tiên bị cáo buộc có liên quan đến vụ án mạng ở xảy ra ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kula Lumpur. Ảnh Reuters/Thanh Niên
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kula Lumpur. Ảnh Reuters/Thanh Niên

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ngày 23/2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết 2 nghi phạm nữ đã bị bắt giữ được trả tiền để tiến hành vụ tấn công bằng thuốc độc nhắm vào công dân Triều Tiên tên Kim Chol – được cho chính là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngoài nữ nghi phạm, cảnh sát cũng đang tạm giam một người đàn ông Triều Tiên và đang truy lùng 7 người Triều Tiên khác. 3 trong số 7 người này được cho là vẫn đang ở Malaysia gồm một nhà ngoại giao, một nhân viên hàng không và một người khác. 4 đối tượng này được cho là đã rời khỏi Malaysia cùng ngày xảy ra vụ án mạng.

Ông Khalid cho hay Malaysia đã gửi yêu cầu chính thức đến Interpol để phát lệnh truy nã 4 nghi phạm Triều Tiên được cho là đã trở về Triều Tiên. Cảnh sát Malaysia cũng đã gửi thư cho Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, yêu cầu được thẩm vấn viên quan chức đại sứ quán và nhân viên hàng không.

“Nếu các vị không có gì che đậy thì không nên sợ hợp tác, bạn nên hợp tác” - ông Khalid nói và cho biết thêm người của sứ quán sẽ không bị bắt do có quyền miễn trừ ngoại giao nhưng cảnh sát sẽ bắt giữ nhân viên hàng không nếu ông ta không hợp tác. Cũng theo ông Khalid, cảnh sát vẫn chưa nhận được mẫu ADN từ người thân của nạn nhân, đồng thời bác bỏ thông tin các điều tra viên Malaysia được phái sang Macau. 

Đọc thêm