Mang “Xuân yêu thương” đến với trẻ em, người nghèo Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 13/1, chương trình “Tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ” và trao quà “Tết yêu thương” được Phòng CSGT phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đức Trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT. Đây là khâu khởi đầu của quá trình áp dụng pháp luật, là điều kiện cơ bản đầu tiên để đảm TTATGT.

Thông qua đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT đã góp phần quan trọng đưa Luật giao thông vào cuộc sống. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông, có ý thức bảo vệ công trình đường bộ và các công trình liên quan, bảo vệ tính mạng, tài sản của chính bản thân mình.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho lớp linh hoạt tại nhà thờ Donbosco Đà Lạt.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho lớp linh hoạt tại nhà thờ Donbosco Đà Lạt.

Hơn 100 học sinh tham gia chương trình được các chiến sĩ Phòng CSGT Lâm Đồng đặt câu hỏi về những tình huống khi tham gia giao thông, đi bộ thế nào cho đúng quy tắc giao thông. Bằng những câu chuyện, cách đặt vấn đề dí dỏm nhưng thực tế các em học sinh hào hứng tiếp thu Luật giao thông đường bộ từ các chiến sĩ công an.

“Tuy thời gian không nhiều nhưng thông qua buổi tuyên truyền chúng tôi muốn tạo nền tảng kiến thức cho các em học sinh về Luật giao thông đường bộ”, Trung tá Phạm Vũ Hùng – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông cho biết.

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi cán bộ CSGT.

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi cán bộ CSGT.

Ngoài tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng trao quà trị giá 30 triệu đồng cho lớp linh hoạt Donbosco Đà Lạt.

Đoàn tặng quà cho lớp linh hoạt.

Đoàn tặng quà cho lớp linh hoạt.

Cùng ngày, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng đã tới Đơn Dương trao 64 phần quà các học sinh nghèo vượt khó tại trường Phổ thông dân tộc nội trú – THCS Đơn Dương.

Chiến sĩ CSGT phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú – THCS Đơn Dương.

Chiến sĩ CSGT phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú – THCS Đơn Dương.

Mỗi phần quà đoàn trao tặng trị giá 500.000 đồng gồm nhu yếu phẩm như: bánh kẹo, 10 kg gạo, dầu ăn… Đồng thời, đoàn cũng trao 20 triệu tiền mặt cho quỹ khuyến học, cùng 1 hệ thống lọc nước của trường và 2 ngày khám chữa răng miễn phí cho học sinh của trường THPT dân tộc nội trú.

Những phần quà ý nghĩa được đoàn gửi tới học sinh nghèo vượt khó.

Những phần quà ý nghĩa được đoàn gửi tới học sinh nghèo vượt khó.

Tại thôn Gần Reo (xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng), đoàn cũng trao 74 phần quà cho bà con nông dân khó khăn và 20 triệu đồng cho quỹ người nghèo xã Liên Hiệp.

Đọc thêm