Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đê Ar phản ánh: “Trạm cân thu mua mì (củ sắn - NV) đặt ngay cạnh trường khiến bụi, tiếng ồn ảnh hưởng tới các cháu. Đặc biệt vào buổi trưa, khi các cháu đang ngủ mà máy móc hoạt động ồn ào nên gần như các cháu không có được giấc ngủ trưa ngon lành”.
“Từ khi có trạm cân đến nay thì các cháu không được ra ngoài sân chơi, các cô phải “nhốt” các con trong lớp vì ra ngoài bụi chịu không được, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật là nhà trường phải xịt nước, xả nước cả buổi toàn bộ sân trường, tường, sân chơi… nhưng vẫn không hết bụi bám”, vẫn lời cô Trang.
Cô Trang cũng như các giáo viên nhà trường, phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mẫu giáo Đê Ar đều mong muốn chính quyền địa phương, chủ cơ sở trạm cân sớm có các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bụi bặm, tiếng ồn để các cháu học sinh có được những buổi học yên bình và bảo đảm sức khỏe.
Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Đê Ar cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 4 trạm cân thu mua nông sản của 3 hộ kinh doanh. Về mặt pháp lý, giấy tờ thì các trạm cân trên chưa đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, do tình hình đặc thù của địa phương là người dân chủ yếu trồng mì nên chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện các trạm cân hoạt động nhằm kịp thời thu mua nông sản, củ mì cho người dân đạt được giá, chất lượng cao nhất”.
Về thực trạng các xe quá tải hoạt động với cường độ cao gây mất an toàn giao thông, hư hỏng đường sá trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Không chỉ những xe vận chuyển mì mà ngay cả những phương tiện chở mía từ TX Ayun Pa cũng đi qua đây. Thẩm quyền của UBND xã không thể can thiệp vào quá trình xử lý các xe quá tải. Xã mong muốn các lực lượng CSGT, Sở Xây dựng, các ngành vào cuộc xử lý nghiêm để giảm tình trạng xe quá tải”.