Mánh khóe kiếm lời của ông trùm ma túy

(PLO) - Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, Cao Trí Trung đã thiết lập một đường dây mua bán ma túy xuyên Việt và đứng ra điều hành, chỉ đạo đàn em mua, bán hơn 213 bánh heroin. Với hành vi phạm tội này, Trung cùng 8 đàn em khác đang đối diện với mức án cao nhất.
Mánh khóe kiếm lời của ông trùm ma túy

Ngày 22/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Cao Trí Trung (SN 1967, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cùng 13 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cáo trạng thể hiện, từ đầu tháng 3/2013, Trung gặp lại người bạn cũ tên Kiều. Kiều cho biết, có nhiều nguồn cung cấp heroin từ các tỉnh miền Bắc nên đề nghị Trung kiếm đầu mối tiêu thụ. Trung bàn với Kiều góp vốn mua heroin từ miền Bắc vào và giao cho đàn em Trần Tuấn An (SN 1987, quê Cà Mau) làm nhiệm vụ trực tiếp đứng ra giao dịch gom “hàng” về đưa cho Kiều cất giữ.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2013, Trung lập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên Việt, thu gom ma túy số lượng lớn đem về chế biến lại để mang đi bán lẻ cho các “đại lý” và con nghiện. Từ nguồn heroin mua được, Kiều chế biến từ 10 bánh thành 12,5 – 13 bánh rồi giao lại cho An mang đi bán rồi gom tiền cho Trung. Trong đó, Trung mua của Hoàng Văn Phơn (đang bị bắt trong vụ án khác), Nguyễn Thế Thanh (cùng quê Nghệ An) 5 lần, tổng cộng 117 bánh heroin với giá 183 triệu đồng/bánh và mua của Nguyễn Thị Lan một lần 50 bánh với giá 9.000 USD mỗi bánh.

Tổng cộng, Trung giao lại số ma túy này cho Kiều chế biến thành 213 bánh đưa cho An bán lại cho những “đại lý” bán lẻ. An giao cho Nguyễn Thành Công (SN 1986, ngụ TP HCM), sau đó Công bán lại cho Lê Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, ngụ TP HCM) 81 bánh với giá 185 triệu đồng mỗi bánh. Trung và đàn em bán tiếp 62 bánh cho nhiều đối tượng, còn lại 55 bánh giao cho Kiều cất giữ.

Từ nhiều nguồn tin báo, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phối hợp cùng nhiều lực lượng khác tiến hành theo dõi, bắt quả tang các đối tượng có hành vi buôn bán ma túy số lượng lớn. 

Ngày 14/6/2013, tại quán cà phê ở quận Gò Vấp, Trung và đàn em xảy ra xích mích về tiền bán ma túy. Trung sau đó chỉ đạo An mang 15 bánh heroin trực tiếp bán cho Hoàng Anh. Nhận “hàng” xong, trên đường mang đi giao đến đường Xuân Hương, quận Tân Bình, Hoàng Anh bị lực lượng liên ngành thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an quận 8 bắt quả tang đang mua bán ma túy và thu giữ của người này 15 bánh heroin (gần 6kg).

Mở rộng điều tra, bốn ngày sau, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an bắt Cao Trí Trung và thu giữ nhiều viên thuốc lắc, nhiều mẫu ma túy trong nhà và xe hơi. Từ lời khai của Trung và Hoàng Anh, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trần Tuấn An (đàn em của Trung) và Nguyễn Thành Công (đối tác cung cấp ma túy cho Trung) cùng nhiều đồng phạm. Các đầu mối tiêu thụ ma túy cho đường dây của Trung cũng lần lượt bị bắt sau đó. 

Với số lượng ma túy mua bán đặc biệt lớn, Trung cùng 8 đồng phạm trong đường dây bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất. Bị dẫn giải ra tòa để xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với khung hình phạt cao nhất, nhưng Trung cùng một số đồng phạm không tỏ ra quá lo lắng. Trung là người có nhiều tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vào tù vì nhiều tội danh khác nhau.

Một nửa số bị cáo trong vụ án mua bán ma túy số lượng lớn này là nữ, có người còn rất trẻ, nhưng cũng có người đã lớn tuổi và đã có nhiều “kinh nghiệm” trong việc cất giấu ma túy, phi tang “hàng” nếu không may bị phát hiện. Khi nghe vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đọc cáo trạng vụ án, nhiều bị cáo nữ đã khóc vì hối hận. Cũng trong vụ án này, có cả một bà mẹ chồng vì hám lợi, đã cùng con dâu cất giữ, mua bán ma túy để cả hai cùng bị bắt.

 Phiên xử đầu tiên, HĐXX chỉ làm thủ tục, công bố cáo trạng và xét hỏi những bị cáo bán lẻ, còn ông trùm và các đồng phạm buôn bán số lượng lớn ma túy sẽ được xét hỏi để làm rõ vụ án trong các phiên xử tiếp theo. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài hai ngày./.

Đọc thêm