Mâu thuẫn trẻ con, người thiệt mạng, kẻ vào tù

(PLO) -TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hà Nam Lượng 16 năm tù về tội “Giết người” quy định tại điểm c, n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Mâu thuẫn trẻ con, người thiệt mạng, kẻ vào tù

Theo hồ sơ vụ án, Hà Nam Lượng là bạn của Nguyễn Văn Dương.

Dương có mâu thuẫn với Đào Văn Nam nên chiều 3/5/2017, Dương đã nhờ Hà Nam Lượng (SN 2000) và Nguyễn Trọng Kiên, sinh năm 2000 cùng nhóm bạn gặp Nam để hòa giải nhưng không thành.

Tối cùng ngày, Lượng cùng Nguyễn Trọng Kiên và Trần Sỹ Tùng, sinh năm 2000 đi chơi thì nhận được điện thoại của Đào Văn Nam hẹn gặp ở cổng Trường THPT Phủ Lý B, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nên Hà Nam Lượng, Nguyễn Trọng Kiên, Trần Sỹ Tùng cùng đến điểm hẹn.

Đến khoảng 22h ngày 3/5/2017, thấy Đào Văn Nam cùng một nhóm bạn ngồi trước quán cà phê Phố Xưa ở đường Nguyễn Thị Định (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Lượng đã xông vào dùng dao đâm Nam dẫn đến tử vong.

Do Đào Văn Nam thiệt mạng khi mới 15 tuổi 11 tháng 9 ngày, chưa đủ 16 tuổi nên Lượng đã phạm tội “Giết người” với hai tình tiết định khung hình phạt “Giết trẻ em”, “Có tính chất côn đồ”. 

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, khi phạm tội bị cáo cũng mới 16 tuổi 7 tháng 24 ngày nên HĐXX tuyên phạt mức án nêu trên.

Đọc thêm