Máy bay chở 21 người mất tích ngay sau khi cất cánh

Giới chức sân bay Nepal cho biết một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 21 người trên khoang đã mất tích khi đang bay trên một khu vực nhiều đồi núi ở Nepal. 
Một chiếc Twin Otter giống chiếc máy bay đang mất tích của hãng Tara (Nguồn: Nepal Headlines)
Một chiếc Twin Otter giống chiếc máy bay đang mất tích của hãng Tara (Nguồn: Nepal Headlines)

Vietnam+ đưa tin theo trang tin ABC News dẫn nguồn một vị quan chức có tên Yogendra Kuwar nói rằng, chiếc máy bay đang thực hiện một hành trình bay dài khoảng 18 phút nhưng mất liên lạc ngay sau khi cất cánh. 

Theo một số nguồn tin, chiếc máy bay trên là máy bay chở khách hạng nhẹ, hiệu Twin Otter, do công ty Tara Airlines điều hành, số hiệu 9N-AHH, bay tuyến Pokhara (một thị trấn resort nằm ở phía Tây Kathmandu) - Jansan, cất cánh lúc 7h47 sáng nay, 24/2. 

Tong số 20 hành khách trên máy bay có 2 người nước ngoài, gồm 1 người Trung Quốc và 1 người Kuwait.

Báo chí địa phương cho biết, người dân vùng Tây Bắc Pokhara phát hiện một đám cháy. Lực lượng cảnh sát đã được huy động đến hiện trường đám cháy để xác minh có liên quan đến chiếc máy bay mất tích hay không. Trực thăng cũng đã huy động vào cuộc tìm kiếm.

Do từ Pokhara đến Jansan không có đường băng nào có thể hạ cánh nên khả năng máy bay gặp nạn là rất lớn.

Ông cũng cho biết giữa hai sân bay không có khu vực nào để máy bay có thể hạ cánh.