Máy bay Libya chở 118 người bị không tặc khống chế

(PLO) - Một máy bay Libya chở 118 người, bao gồm 7 thành viên trong phi hành đoàn, đã bị cướp chiều nay (23/12).
Chiếc máy bay bị không tặc đã hạ cánh an toàn xuống Malta.
Chiếc máy bay bị không tặc đã hạ cánh an toàn xuống Malta.

Theo CNA, máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways bị cướp khi đang thực hiện đường bay nội địa từ Sabha ở phía Nam Libya tới thủ đô Tripoli.

“Chuyến bay của hãng Afriqiyah từ Sabha tới Tripoli đã bị chuyển hướng và đã hạ cánh xuống Malta. Cơ quan an ninh đang điều phối chiến dịch xử lý vụ việc”, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết trên Twitter.

Phía Libya cũng đã xác nhận việc máy bay bị chuyển hướng.

Sân bay quốc tế Malta trong khi đó xác nhận đã xảy ra việc can thiệp bất hợp pháp ở sân bay. 

Các nhóm khẩn cấp đã được điều đến sân bay trong khi tất cả các chuyến bay đến và đi đến đây đều đã bị hủy bỏ.

AFP dẫn các nguồn tin trong trong chính phủ Malta cho hay kẻ cướp máy bay tuyên bố hắn mang theo lựu đạn. 

Hắn ta cũng tuyên bố ý định thả tất cả các hành khách của máy bay nếu yêu sách của hắn được đáp ứng.  

Trong khi đó, hãng tin Sputnik của Nga dẫn các nguồn tin truyền thông Libya nói rằng có 2 nghi can không tặc.

Những tên này tuyên bố thuộc nhóm Al-Fatih al-Jadid và đòi trả tự do cho Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi.