Mexico 'chê' máy bay trực thăng Nga

(PLVN) - Mexico không có kế hoạch mua thêm các máy bay trực thăng chiến đấu từ Nga, tờ El Universal dẫn nguồn tin trong Bộ ngoại giao Mexico cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, nguồn tin của tờ báo Mexico không cho biết thêm thông tin chi tiết cũng như lý do của việc này.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mexico hôm đầu tháng cho biết chính phủ Mexico đang xem xét một “lời đề nghị cụ thể” từ nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosobornexport, trong đó có hợp đồng sơ bộ về việc mua các máy bay trực thăng Nga. 

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Mexico đã có khoảng 50 máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-17, một dịch vụ và một trung tâm huấn luyện phi công.