Minh Vương trở lại đội hình đấu, HLV Indonesia tiết lộ e dè trước 'ngòi nổ' tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Tôi nghĩ Quang Hải là một cầu thủ tốt, có khả năng dứt điểm rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn cậu ấy, bởi Quang Hải có thể ghi bàn ở mỗi trận đấu nếu có cơ hội...”, HLV tuyển Indonesia nhấn mạnh.
ĐT Việt Nam đang là thế lực mạnh ở Đông Nam Á mà mọi đối thủ đều e ngại.
ĐT Việt Nam đang là thế lực mạnh ở Đông Nam Á mà mọi đối thủ đều e ngại.

Sáng nay, 15/12, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển (ĐT) Việt Nam đăng ký thi đấu trận gặp ĐT Indonesia trong khuôn khổ bảng B, AFF Cup 2020.

Theo đó, ĐT Việt Nam có một sự thay đổi so với trận gặp Malaysia, với sự góp mặt trở lại của tiền vệ Trần Minh Vương thay cho Phạm Đức Huy.

Cũng trong sáng nay, toàn đội đã thực hiện test nhanh COVID-19 theo quy định của Ban tổ chức AFF Cup 2020 và nhận kết quả âm tính.

HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia cho biết khi đối đầu với Việt Nam: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Dù biết thử thách là không đơn giản nhưng Indonesia đã có sự chuẩn bị để đương đầu với Việt Nam”.

Trong phát biểu mới nhất, HLV Park Hang-seo mong muốn Indonesia sẽ chơi tấn công khi gặp Việt Nam. Khi được hỏi về điều này, HLV Shin Tae Yong nói: “HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá về đội tuyển Indonesia. Nhưng với tôi điều quan trọng nhất là chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc đấu sắp tới.

Các bạn có thể nhìn vào những trận đấu vừa qua để đánh giá Indonesia. Giờ đây chúng tôi sẽ cần nỗ lực để hướng tới kết quả tốt cho 2 trận đấu quan trọng với Việt Nam và Malaysia. Đó là những trận đấu rất quan trọng, mặc dù có thể chúng tôi thiếu vắng một vài cầu thủ nhưng vẫn sẽ phải cố gắng".

HLV Shin Tae Yong tin tưởng đội tuyển Indonesia sẽ có trận đấu cởi mở trước Việt Nam

HLV Shin Tae Yong tin tưởng đội tuyển Indonesia sẽ có trận đấu cởi mở trước Việt Nam

HLV Shin cho biết thêm: “Những cầu thủ trẻ của tôi đã tập luyện rất tốt. Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng để thể hiện phong độ tốt nhất vào ngày mai. Chúng ta đều biết Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất được chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lại còn là đương kim vô địch AFF Cup nữa. Nên cũng không có gì sai khi nói Việt Nam là đội mạnh nhất khu vực vào lúc này”.

Theo đánh giá của HLV Shin Tae Yong, Quang Hải chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam. Việc kiềm tỏa tiền vệ này là nhiệm vụ bắt buộc của Indonesia.

“Tôi nghĩ Quang Hải là một cầu thủ tốt, có khả năng dứt điểm rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn cậu ấy, bởi Quang Hải có thể ghi bàn ở mỗi trận đấu nếu có cơ hội. Vì thế Indonesia sẽ phải cố gắng kèm cặp Quang Hải”, ông Shin nhấn mạnh.

Đọc thêm