Mở cửa bất chấp giữa mùa dịch, quán bida bị phạt 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quán bida tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất chấp lệnh tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng dịch COVID-19 vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/5, thông tin từ UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với quán bida 1983 (tại xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) về hành vi “Không tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19”

Đây là một trong các dịch vụ nằm trong danh sách phải tạm ngừng hoạt động theo Quyết định số 2732/UBND-VX ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 8/5, tổ công tác tuần tra, phát hiện trong quán bida 1983 do anh P.Q.P (SN 1981) làm chủ có khoảng 10 khách hàng đang đánh bida, không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với quán bida trên với số tiền là 15 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh đóng cửa, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm