Mở cửa đón hai đoàn du khách đặc biệt đến Củ Chi và Cần Giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai huyện xanh Củ Chi và Cần Giờ mới đón hai đoàn du khách đặc biệt là 227 y, bác sĩ đến từ các tỉnh/thành khác, đại diện cho đội ngũ y tế hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại TP HCM hơn 100 ngày qua.
Đoàn y, bác sĩ hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID- 19 về thăm 'vùng đất thép' Củ Chi. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Đoàn y, bác sĩ hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID- 19 về thăm 'vùng đất thép' Củ Chi. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Thông tin từ Trung tâm báo chí TP HCM, chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đối với những vất vả, hy sinh, cống hiến không mệt mỏi của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh

Trong đó, đoàn về Củ Chi có 108 người với các hoạt động về nguồn trong khuôn khổ chương trình “Hành trình xanh về vùng đất thép gặp gỡ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19”, do UBND huyện Củ Chi phối hợp Sở Du lịch TP, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức nhằm ghi nhận, trân trọng những đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch với TP.

Đoàn đã dâng hương tại đền Gia Định, đền Bến Dược, tham quan căn cứ cách mạng và khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi, tham gia Chợ dã chiến và thăm vườn trái cây tại khu du lịch sinh thái Tam Tân.

Còn đoàn 119 y, bác sĩ đến Cần Giờ tham gia tour "Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp" vào ngày đầu huyện này mở cửa lại du lịch. Đây là chương trình do Sở Du lịch TP HCM phối hợp UBND huyện Cần Giờ và Saigontourist Group tổ chức, được xem là tour đầu tiên thí điểm mô hình "bong bóng". Với các cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ...

Hai chuyến du lịch đảm bảo "xanh và an toàn", tất cả thành viên đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, trước khi đi đã thực hiện test nhanh COVID-19 và di chuyển trên "cung đường xanh".

Đọc thêm