Mở ra cơ hội hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Ả - rập Xê - út

(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc Ả - rập Xê - út và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 18 - 20/10/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tham gia Đoàn với tư cách là thành viên chính thức; đồng thời gặp gỡ song phương với Lãnh đạo Bộ Tư pháp Bạn và ký Bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp.
Mở ra cơ hội hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Ả - rập Xê - út

Việt Nam và Ả - rập Xê - út thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1999. Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai Bên đang trên đà phát triển mạnh (kim ngạch thương mại hai Bên đạt 2,2 tỷ USD năm 2021 và đạt trên 3 tỷ vào năm 2022, đưa A-rập Xê-út thành đối tác thương mại thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông), tuy nhiên hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Vào ngày 19/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Tư pháp Bạn. Đón tiếp Đoàn, về phía Bạn có hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp (ông Salman Fawzan Al - Fawzan và ông Bashar Al-Mofadda). Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã giới thiệu khái quát về công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam; vị trí, vai trò của công tác hoàn thiện thể chế với tính chất là khâu đột phá chiến lược; đồng thời giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp Việt Nam. Qua nghiên cứu sơ bộ, hệ thống pháp luật và tư pháp cũng như mô hình Bộ Tư pháp của Bạn, Thứ trưởng gợi ý một số lĩnh vực trọng tâm mà hai Bộ có thể tiến hành hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới như chuyển đổi số các thủ tục hành chính tư pháp, quản lý thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, nhất là công chứng, luật sư, trọng tài...Thứ trưởng cũng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tư pháp Bạn đã quan tâm thúc đẩy để hai Bộ có thể kịp ký MOU hợp tác nhân chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng làm việc với hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ả - rập Xê - út

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng làm việc với hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ả - rập Xê - út

Đồng tình với những nhận định của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao việc cấp làm việc của 2 Bộ đã nỗ lực đàm phán trong một thời gian ngắn để có thể kịp ký MOU nhân dịp này. Hai Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số công tác tư pháp vốn là thế mạnh của Bạn. Ngoài ra hai Bộ cũng nên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có sự tương đồng.

Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp A-rập Xê-út Salman Fawzan Al-Fawzan đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Ả - rập Xê - út. Theo MOU, hai Bên khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực: xây dựng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhất là công chứng; hành nghề pháp luật và giải quyết tranh chấp thay thế. Hình thức hợp tác được thiết kế đa đạng bao gồm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt; trao đổi các đoàn chuyên gia; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo... MOU có thời hạn 05 năm và được tự động gia hạn.

Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Ả - rập Xê - út

Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Ả - rập Xê - út

Sau lễ ký MOU, phía Bạn đã mời Thứ trưởng Trần Tiến Dũng thăm Trung tâm kỹ thuật số điều hành công tác tư pháp của Bộ Tư pháp Bạn. Đây là mô hỉnh tổng hợp dữ liệu và báo cáo cập nhật hàng ngày về tình hình giải quyết các hồ sơ (công chứng, thi hành án dân sự...trong toàn quốc), từ đó cho phép phản ứng nhanh với các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng thăm Trung tâm kỹ thuật số điều hành công tác tư pháp của Bộ Tư pháp Ả-rập Xê-út

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng thăm Trung tâm kỹ thuật số điều hành công tác tư pháp của Bộ Tư pháp Ả-rập Xê-út

Kết thúc buổi thăm và làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long tới ngài Bộ trưởng Tư pháp Ả -rập Xê-út , đồng thời mời hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bạn sớm thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam tới thăm, làm việc với Bộ Tư pháp Ả-rập Xê-út và cũng là lần đầu tiên Bộ Tư pháp hai nước ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác. Hy vọng rằng với việc thực hiện hiệu quả MOU đã ký giữa hai Bộ Tư pháp, quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bên sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy hơp tác trong các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Ả rập Xê-út./.

Vụ Hợp tác quốc tế đưa tin từ thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả - rập Xê - út

Đọc thêm