Mở rộng cơ hội theo học ngành Luật tại Nhật Bản

Với mong muốn góp phần đào tạo nhân tài “có khả năng lãnh đạo cho sự phát triển của các quốc gia châu Á”,  Đại học tổng hợp Nagoya sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian tới. Hôm qua, Đại học tổng hợp Nagoya ký bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam. 

Hội thảo “Hoạt động đào tạo nhân lực chuyên ngành luật Việt Nam tại ĐHTH Nagoya Nhật Bản” vừa được Bộ Tư pháp và ĐHTH Nagoya tổ chức sáng qua tại Hà Nội.

Hình mẫu trong hợp tác đào tạo luật

“Để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp nhận được sự hợp tác, hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính phủ Nhật Bản nói chung và Đại học tổng hợp (ĐHTH) Nagoya nói riêng”, TS.Lê Thành Long (Thứ trưởng Bộ Tư pháp) bày tỏ tại Hội thảo.

Lễ ký kết
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản).

TS.Phan Chí Hiếu (Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội) khẳng định: “ĐHTH Nagoya là một trong những đối tác hoạt động tích cực và hiệu quả nhất trong việc hợp tác và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật của trường ĐH Luật Hà Nội”.

Sau 15 năm hợp tác, “việc hợp tác giữa ĐHTH Nagoya và ĐH Luật Hà Nội được xem là hình mẫu cho việc hợp tác của Trường ĐH Luật Hà Nội với các đối tác khác”.

Qua 3 giai đoạn của Dự án hợp tác pháp luật giữa Việt Nam và JICA Nhật Bản (1996-2007) và Dự án hỗ trợ kỹ thuật về cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật (2007-2015), quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Nhật Bản đã đem lại nhiều kết quả cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương (Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp), quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam – Nhật Bản là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển bền vững quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong điều kiện mối quan hệ này đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Vì pháp luật là nền tảng quan trọng

Các đại biểu của Bộ Tư pháp Việt Nam và ĐHTH Nagoya đều cho rằng, cần thiết tiếp tục mở rộng quan hệ giữa hai nước về pháp luật và tư pháp, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tư pháp Việt Nam, trong đó có đội ngũ luật sư công đủ khả năng đại diện cho Chính phủ tham gia các tranh chấp thương mại quốc tế.

Giới thiệu về khả năng đào tạo và những thành tựu của các sinh viên ĐHTH Nagoya, GS.Michinari Hamaguchi nhấn mạnh, “pháp luật là nền tảng quan trọng của mỗi quốc gia”. Với mong muốn góp phần đào tạo nhân tài “có khả năng lãnh đạo cho sự phát triển của các quốc gia châu Á”, ĐHTH Nagoya sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian tới, trên cơ sở sự tin cậy đã được vun đắp qua thời gian hơn 20 năm hợp tác.

Hiện trường ĐHTH Nagoya có 50 sinh viên Việt Nam theo học chuyên ngành Luật. Nhiều cán bộ Việt Nam từng tu nghiệp tại trường đang giữ những vị trí trọng trách trong các cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam.

Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản) được Thứ trưởng Bộ Tư pháp TS.Lê Thành Long và Hiệu trưởng Đại học tổng hợp (ĐHTH) Nagoya GS.Hamaguchi Michinari ký sáng qua trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Sự kiện này cũng nhằm thiết thực hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với một cơ sở đào tạo của Nhật Bản, góp phần mở rộng và tăng cường hợp tác về pháp luật và tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo pháp luật, nhằm triển khai kết quả tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (tháng 7/2012).

Huy Anh

Đọc thêm