Món quà cho trẻ thơ

(PLVN) - Có thể nói, trẻ em ngày nay, tuy thiếu hụt đi những trò chơi dân gian, những không gian rộng rãi để chơi đùa như trẻ em ngày xưa, nhưng bù lại, công nghệ cũng đã giúp các em có cái nhìn rộng mở ra thế giới. Công nghệ làm phim cũng thế.
Bộ phim Vua sư tử thu doanh số "khủng" sau vài ngày công chiếu
Bộ phim Vua sư tử thu doanh số "khủng" sau vài ngày công chiếu

Tái hiện rừng già châu Phi lộng lẫy, hùng tráng, chân thật, đó là những cảm nhận của người xem khi thưởng thức Vua sư tử, một tác phẩm điện ảnh của Walt Disney mới ra rạp mấy ngày vừa qua.

Con số doanh thu “khủng” chỉ sau vài ngày công chiếu đã cho thấy sức nóng của bộ phim: Trên 530 triệu toàn cầu, vượt mọi kỉ lục về doanh thu trước đây. Với Vua sư tử, khán giả đã nhận ra sự phát triển vượt bậc của công nghệ làm phim hoạt hình của Walt Disney nói riêng và thế giới nói chung.

Một thế giới động vật hoang dã châu Phi được mở ra vô tận trên phim, với độ chân thực không thể tả. Núi rừng hùng tráng, các loài sinh vật đa dạng, thực đến từng đường nét, từng chuyển động cơ thể, từng mảng màu của da…

Ngay cả phần âm thanh cũng không kém phần tuyệt vời với độ sống động và phần lồng tiếng cảm xúc của các diễn viên nổi tiếng. Không ngoa khi nói, với kĩ xảo vượt bậc, Vua sư tử đã tái hiện lại một châu Phi hoang dã, tất nhiên là thổi hồn cho vạn vật trong cái thế giới hoang dã ấy. Với những đứa trẻ ra rạp, bộ phim thực sự là một bữa tiệc của thị giác.

Không chỉ thế, câu chuyện của Simba, Vua sư tử còn là câu chuyện của lòng dũng cảm, là trách nhiệm, là tình yêu thương thông qua hành trình của chú sư tử Simba bé nhỏ, lạc loài, bị săn đuổi vươn mình trở thành sư tử dũng mãnh, thông minh, đầu đàn.

Trước Vua sư tử, Walt Disney đã có một siêu phẩm là Aladin và cây đèn thần. Với phim hoạt hình này, cả một thế giới cổ tích được tái hiện trong mắt trẻ thơ, với thành Bát Đa huyền thoại, đẹp lung linh hơn cả trong tưởng tượng khi chìm đắm trong thế giới Nghìn lẻ một đêm.

Những thành quách, sa mạc, lâu đài. Những hang động hiểm trở, hùng vĩ, thần đèn lạ lùng hay tấm thảm bay, phép thuật kì diệu… Tất cả được lồng ghép trong một kịch bản hay và khéo léo, trong âm nhạc hay và diễn viên diễn xuất tuyệt vời, đã đem đến một giấc mơ huyền thoại đầy sống động cho trẻ em. 

Có thể nói, giờ đây, phim hoạt hình đã tiến những bước tiến cực kì dài. Càng những bộ phim về sau, khán giả được đưa từ hết bất ngờ ngày sang bất ngờ khác, bởi kĩ xảo chân thật, hấp dẫn, tạo nên mức độ lộng lẫy, diệu kì, hoành tráng cho các bộ phim.

Và hơn thế nữa, kĩ xảo hay đẹp mắt chỉ là cái vỏ, điều quan trọng mà các bộ phim hoạt hình truyền tải, đó là những điều ý nghĩa trong cuộc sống qua những câu chuyện, giúp trẻ và cả người lớn nữa, nuôi dưỡng những hạt mầm tốt đẹp. 

Kỷ nguyên mới của phim hoạt hình, kỷ nguyên của kĩ xảo và nghệ thuật đã đến. Âu đó cũng là may mắn của những đứa trẻ trong thời đại của công nghệ, khi các nhà làm phim đem kĩ xảo và công nghệ để kinh doanh, với sự thiện tâm dành cho trẻ thơ.