'Mong mỗi lần tiếp xúc cử tri đều thấy bà con vui vẻ'

(PLO) - Ngày 27/11, hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV của tổ Đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai diễn ra tại hội trường UBND huyện Long Thành.
Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổ ĐBQH bao gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành nhằm giải đáp thắc mắc các ý kiến của cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã trình bày trực tiếp tới tổ đại biểu 12 ý kiến, thắc mắc, trong đó 6 ý kiến của người dân trên địa bàn huyện Long Thành, chủ yếu xoay quanh các vấn đề về oan sai liên quan tới đất đai dẫn tới tranh chấp, thu hồi đất tái định cư, thu hồi đất công, thủ tục hành chính còn rườm rà, làm khó người dân. 

Sau khi nghe những phản ảnh của cử tri, ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành đã trực tiếp giải đáp từng thắc mắc. Với những vấn đề cử tri còn trình bày chung chung, ông Hưng đã yêu cầu bà con cung cấp hồ sơ, chứng cứ để tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lắng nghe những tâm tư, bức xúc của người dân, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ: “Tôi mong mỗi lần gặp, tiếp xúc với bà con đều muốn được thấy mọi người vui vẻ, hạnh phúc, chứ lần nào cũng thấy bà con bức xúc, tôi buồn lòng”.

Nhận thấy những ý kiến của người dân đều không phải là mới, ông Thưởng đề nghị các phòng, ban, ngành cần có sự phối hợp với nhau để giải quyết triệt để, tránh tình trạng tranh chấp kéo dài.

Đọc thêm