Mong muốn đại biểu Quốc hội khoá XV: Xây dựng hệ thống pháp luật “mang đậm hơi thở cuộc sống”

(PLVN) - Chỉ còn 1 ngày nữa, ngày hội non sông đất nước bắt đầu. Tại Đà Nẵng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã sẵn sàng chờ người dân đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Cử tri Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Ngày hội non song để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Cử tri Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Ngày hội non song để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trước ngày khai hội non sông, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Đà Nẵng Dương Đình Liễu đã có cuộc trao đổi ngắn với PLVN về công tác bầu cử, cũng như những mong muốn, tâm tư, kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Dương Đình Liễu chia sẻ ngắn về công tác bầu cử cũng như mong muốn của cư tri gửi gắm
 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Dương Đình Liễu chia sẻ ngắn về công tác bầu cử cũng như mong muốn của cư tri gửi gắm

Thưa ông, qua theo dõi và giám sát nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của nhân dân, ông đánh giá như thế nào về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP khoá X lần này?

Ông Dương Đình Liễu: Như những gì người dân được thấy suốt thời gian qua, công tác chuẩn bị cho bầu cử diễn ra hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch, được thông tin đại chúng; người đại diện có trách nhiệm đều trả lời khách quan, rõ ràng. 

Cụ thể, tất cả các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đều được báo chí công khai. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để sơ bộ danh sách bầu cử do các cơ quan địa phương giới thiệu cũng đều được giới thiệu và đến hội nghị hiệp thương lần thứ ba đều minh bạch những người chốt danh sách cuối cùng. Qua các buổi lấy ý kiến tại địa phương, các cử tri được lấy ý kiến bằng văn bản rất cụ thể, mỗi ứng cử viên được tín nhiệm bao nhiêu %, không tín nhiệm bao nhiêu %, đều được đưa chi tiết với báo chí để chuyển tải đến người dân. 

Điều này chứng minh, những thông tin được đề cập trên mạng xã hội thời gian qua đều là thông tin xuyên tạc. Đó có thể là những ý kiến cá nhân chứ không đại diện cho một ý chí nào cả. Còn những ý chí đại diện cho người dân, đa số đồng tình với cách tổ chức hội nghị hiệp thương. Các công tác chuẩn bị để giới thiệu một ứng cử viên cũng làm đúng theo quy định, rất chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, giới thiệu, lấy ý kiến, hội nghị hiệp thương đều công khai trên báo đài và báo chí được tiếp cận ngay từ đầu.

Đặc biệt sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất chốt danh sách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Có một điểm mới nhất, đó là có 1 ứng cử viên tự ứng cử được đã hội nghị hiệp thương chốt danh sách để ra tranh cử. Điều này đã thể hiện tính dân chủ của hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cho thấy rằng người được giới thiệu hay người tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau và có trách nhiệm như nhau. 

Như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng, cuộc bầu cử lần này đã thể hiện được tính dân chủ, nghiêm túc, nghiêm minh, đồng thời MTTQ TP Đà Nẵng cũng thể hiện vai trò là đầu mối, nơi tham mưu cho các cấp chính quyền.

Đà Nẵng chào mừng ngày bầu cử 23/5 tới
Đà Nẵng chào mừng ngày bầu cử 23/5 tới 
Đà Nẵng cũng "thay áo mới" chào đón ngày bầu cử
 Đà Nẵng cũng "thay áo mới" chào đón ngày bầu cử

Điểm ấn tượng nhất có thể nói ngắn gọn về các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X là gì, thưa ông?

Ông Dương Đình Liễu: Sau khi Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba kết thúc, danh sách các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND khoá X được thông qua cho thấy hầu hết có tuổi đời trẻ, năng động, có kinh nghiệm thực tiễn, có quá trình công tác và được đào tạo cơ bản. 

Qua các cuộc tiếp xúc, ông nhận thấy mong muốn, tâm tư cũng như kỳ vọng của cử tri lần này đối với các đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X như thế nào?

Ông Dương Đình Liễu: Ý kiến nhân dân lần này mong các đại biểu Quốc hội tập trung nghiên cứu những văn bản pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm, phát huy được tài năng để xây dựng hệ thống pháp luật và đóng góp vào những chủ trương lớn của đất nước, góp phần làm cho đoàn đại biểu của Đà Nẵng có tiếng nói trên nghị trường Quốc hội. 

Cụ thể, các đại biểu đóng góp những ý kiến thật sự tâm huyết về pháp luật, xây dựng hệ thống luật pháp chất lượng thiết thực đối với nhân dân, đảm bảo được tính chính xác và nghiêm minh của pháp luật, để người dân thật sự tin tưởng và đúng với mong muốn “Sống đúng theo hiến pháp và pháp luật”.

Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử đã sẵn sàng.
 Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử đã sẵn sàng.

Từ trước đến nay, luật pháp được Quốc hội ban hành có sự đóng góp ý kiến, theo sát của nhân dân, tuy nhiên khi đi vào thực tế vẫn còn nhiều điều vướng mắc, người dân còn gặp nhiều khó khăn chưa giải quyết được, xã hội còn nhiều điều lo lắng. Từ khi luật được ban hành đến khi có nghị định, thông tư hướng dẫn là cả một quá trình dài.

Chẳng hạn như Luật đất đai khi được ban hành và khi đi vào thực tiễn còn rất nhiều trắc trở, nhiều vấn đề của dân chưa gỡ vướng được. Do đó trong các cuộc tiếp xúc, nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khoá XV với những người trẻ, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm thực tiễn, sẽ xây dựng pháp luật chất lượng, mang “hơi thở của cuộc sống”, gần gũi với đời sống của nhân dân.

Bên cạnh việc phát triển chuyên môn, cư tri cũng mong rằng các đại biểu Quốc hội lẫn đại biểu HĐND sẽ tập trung trau dồi, tu dưỡng đạo đức, lối sống và ngày càng gần dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu phải là những người cố gắng “đeo bám”, giải quyết được những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết cho được nguyện vọng đó một cách triệt để và thấu tình đạt lý. Có những vụ việc đại biểu đã tiếp xúc cử tri rồi nhưng không giải quyết được, để vụ việc kéo dài mới dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

Đơn cử như từ trước đến nay, nhưng vùng dân cư tại những nơi có dự án treo, những nơi đã được quy hoạch từ rất lâu nhưng không triển khai, đời sống nhân dân rất khó khăn, nhà cửa xuống cấp không sửa chữa được. Mong rằng các đại biểu Quốc hội và HĐND sẽ “xông pha” vào, giải quyết cho được, có những ý tưởng bứt phá, gắn với thực tiễn và đời sống của người dân, giải quyết sớm cho dân, giúp nhân dân vững tin vào chính quyền và góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng giàu đẹp. 

Xin cảm ơn ông!

Đà Nẵng sẽ tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ trong các khu cách ly tập trung, khu điều trị COVID-19", là kết luận của Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trong cuộc họp giao ban Ủy ban Bầu cử thành phố vừa tổ chức.

Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau khi kiểm phiếu xong, thùng phiếu và phiếu bầu sẽ được khử khuẩn, niêm phong và chuyển về lưu trữ tại các Tổ bầu cử để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát về sau. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các Tổ bầu cử phải chuẩn bị phòng riêng để lưu trữ các phiếu bầu, vật phẩm liên quan từ các khu cách ly, điều trị.

Đà Nẵng hoàn tất xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân để chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5
Đà Nẵng hoàn tất xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân để chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng phân công nhân sự tham gia công tác kiểm phiếu tại các khu cách ly, điều trị. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tất cả những người làm nhiệm vụ kiểm phiếu tuyệt đối tuân thủ các quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, không được mang các thiết bị di động, thu âm, chụp hình khi làm nhiệm vụ. 

Về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, đến ngày 22/5, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 5.500 người...

Đọc thêm