Tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 23/4 đến ngày 23/6/2021, Công an TP Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Lực lượng Công an bắt và dẫn giải đối tượng Đinh Công Duy.
Lực lượng Công an bắt và dẫn giải đối tượng Đinh Công Duy.

Ngày 22/5, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, sau 1 tháng mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an TP Huế đã quét xóa nhiều băng nhóm liên quan đến hình sự, ma túy đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm này mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, không để xảy ra các vụ việc đột biến, nâng cao tỷ lệ điều tra kết luận án.

Lực lượng Công an kiểm tra các điểm bỏ phiếu bầu cử.
Lực lượng Công an kiểm tra các điểm bỏ phiếu bầu cử. 

Trước đó, ngày 18/5, trước số nhà 22 đường Phan Chu Trinh, phường Đúc, TP Huế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Đinh Công Duy (SN 1991, trú tại 49/69/131 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế) đang tàng trữ trong túi áo 01 gói Nilon bên trong chứa 3,385 gam Herôin.

Duy khai nhận, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Duy gọi điện thoại cho một người chưa rõ lai lịch tại Quảng Trị đặt mua ma túy. Duy điều khiển xe mô tô từ Huế ra Quảng Trị và mua 01 gói Heroin với số tiền là 4,5 triệu đồng. Sau khi mua xong, Duy quay về Huế thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vào lúc 23 giờ ngày 20/5, tại 156 đường Phan Chu Trinh (phường Phước Vĩnh, TP. Huế) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế đã bắt quả tang Ngô Văn Lượng (SN 1997, trú tại phường An Cựu, TP. Huế) có hành vi tàng trữ 01 gói Nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, có trọng lượng là 22,2478 gam. Bước đầu, Lượng khai nhận đây là ma túy đá.

Tang vật vụ Ngô Văn Lượng.
Tang vật vụ Ngô Văn Lượng. 

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an TP Huế cũng liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích.

Trong ngày 20/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã bắt, xử lý nhóm Hồ Anh Tuấn (SN 1992, trú tại phường Trường An) cùng 04 đối tượng khác mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Đơn vị đã kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều cây đao, kiếm sắt nhọn, nguy hiểm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hồ Anh Tuấn.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hồ Anh Tuấn.

Đợt cao điểm vừa qua, đơn vị cũng đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thế Cường (SN 1994, trú tại Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Từ tháng 3/2021 đến ngày bị bắt, Cường đã thực hiện 21 lượt cho vay với số tiền 190 triệu đồng với lãi suất lên đến 365%/01 năm.

Theo số liệu thống kê, trong tháng cao điểm ra quân, phạm pháp hình sự trên địa bàn xảy ra 24 vụ, so với tháng trước giảm 4 vụ; thiệt hại tài sản hơn 135 triệu đồng, tỷ lệ điều tra kết luận 79,2% thu hồi tài sản trả lại cho bị hại hơn 126 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm