Một đại học ở Hà Nội chi gần 600 triệu đồng lì xì cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo sẽ lì xì cho tất cả sinh viên nhân dịp năm mới theo hình thức chuyển khoản.  Đại học Ngoại thương cũng quyết định lì xì tất cả sinh viên chính quy...
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Chi gần 600 triệu đồng lì xì tết sinh viên

Đây là năm thứ 3 nhà trường thực hiện hoạt động này, nhằm mục đích động viên sinh viên và lấy lộc đầu xuân.

Năm nay, nhà trường dự kiến lì xì cho khoảng 6.000 sinh viên, mỗi sinh viên sẽ nhận được 99.999 đồng thông qua số tài khoản sinh viên cung cấp. Tổng chi phí cho hoạt động này lên đến gần 600 triệu đồng.

Trường Đại học Ngoại thương cũng quyết định lì xì tất cả sinh viên chính quy mỗi người 100.000 đồng. Khoản tiền lì xì cho sinh viên nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường và là hoạt động thường niên nhiều năm nay. Những năm trước, sinh viên nhận được 70.000 đồng, từ năm 2021, khoản tiền này tăng lên là 100.000 đồng/sinh viên.

Thêm trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết 1 tháng

Trường Đại học Lâm Nghiệp Phân hiệu Đồng Nai vừa thông báo cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023. Sinh viên học trực tuyến từ ngày 30/1/2023 đến 5/2/2023, học trực tiếp từ ngày 6/2/2023. Như vậy, trường này cho sinh viên nghỉ Tết tới 1 tháng.

Tương tự, Trường Đại học Luật TP HCM thông báo sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 30 ngày, từ ngày 14/1/2023 đến hết 12/2/2023.

Trước đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) thông báo cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 15/1 – 19/2/2023, tương ứng 40 ngày. Đây cũng là trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất tính đến hiện tại.

Tết Nguyên đán năm 2023 được nghỉ 7 ngày

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày. Trong đó, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 sẽ gồm 7 ngày, tính từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nói trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Với người lao động không được nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, vẫn được bảo đảm nghỉ ít nhất 5 ngày làm việc theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Đọc thêm