Một giờ "mướt mồ hôi" cứu hộ cứu nạn tại hầm Thủ Thiêm

Đây là kịch bản của cuộc tổng diễn tập chữa cháy, cứu nạn-cứu hộ (CC, CN - CH) tại hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn vào ngày 22/10, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP, các Sở ban, ngành và người dân TP.HCM...
Đây là kịch bản của cuộc tổng diễn tập chữa cháy, cứu nạn-cứu hộ (CC, CN - CH) tại hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn vào ngày 22/10, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP, các Sở ban, ngành và người dân TP.HCM.
Nhanh chóng đưa những nạn nhân ngạt khói ra ngoài...
Nhanh chóng đưa những nạn nhân ngạt khói ra ngoài...
Theo kịch bản, xe ô tô có trọng tải 9 tấn, lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng quận 1 qua quận 2.

Khi đến giữa đường hầm, tại cuối đốt hầm dìm số 2 thì bị nổ lốp trước bên phải, đâm vào thành hầm và bị lật, tạo ma sát phát sinh tia lửa, đồng thời hệ thống điện bị hư hỏng, tràn nhiên liệu ra ngoài nên gây cháy.
Đội chữa cháy tại chỗ khẩn trương triển khai chữa cháy trong khi đợi lực lượng PCCC Công an TP.HCM.
Đội chữa cháy tại chỗ khẩn trương triển khai chữa cháy trong khi đợi lực lượng PCCC Công an TP.HCM.
Phía sau là xe 40 ghế ngồi, 7 ghế đang chở hành khách và do không tuân thủ khoảng cách an toàn  nên đã gây ra vụ đâm xe liên hoàn.

Hàng loạt xe gắn máy, các loại xe khác lưu thông từ 2 hướng chạy vào gây kẹt phía sau.

Chỉ trong vòng 5 phút, lửa đã bao trùm xe ô tô tải và có nguy cơ lan sang xe khác, có 20 người bị thương, ngạt khói không thể tự thoát ra ngoài.
Công tác cứu hộ cứu nạn triển khai khẩn trương...
Công tác cứu hộ cứu nạn triển khai khẩn trương...
Sau khi tai nạn xảy ra, hàng trăm người trong đường hầm tạo nên sự hoảng loạn và  tìm mọi cách thoát ra khu vực an toàn, có rất nhiều người bị thương, bị kẹt lại trong đường hầm.
   
Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn tại chỗ đã có mặt tại hiện trường để hướng dẫn và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực, đồng thời, Trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm báo ngay cho lực lượng trực điện đài PCCC và sau đó báo cáo cho Giám đốc Sở cảnh sát PCCC để huy động lực lượng cảnh sát PCCC.

Nhận tin báo, lãnh đạo Sở Công an TP.HCM để yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và cuối cùng là báo cáo lãnh đạo UBND TP đề nghị các lực lượng khác như: Hội Chữ thập đỏ, Sở y tế, Quân đội,…cùng tham gia cứu hộ - cứu nạn.

Theo tính toán thời gian, công tác báo cáo và chỉ đạo lực lượng triển khai trong khoảng 5 phút.

Gần 10 phút sau, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường và triển khai phương án chữa cháy bằng nguồn nước tại chỗ, xe tiếp nước, các hệ thống chữa cháy tại hầm cũng được trưng dụng.
Nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau đó, lực lượng cứu thương của các Hội Chữ thập đỏ, y bác sĩ ở các BV gần khu vực hầm có mặt để làm công tác cấp cứu.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, công tác CC, CN-CH đã hoàn tất, lửa được dập tắt, những người bị thương, mắc kẹt được đeo mặt nạ phòng độc đưa ra ngoài cửa hầm và chuyển tới các BV để cấp cứu kịp thời.

Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Cuộc diễn tập theo như dự kiến đã diễn ra thành công, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần phải bàn bạc rút kinh nghiệm và đánh giá, điều chỉnh lại cho sát với tình hình thực tế. Chẳng hạn công tác báo cáo theo kiểu tuần tự từ đơn vị này sau đo đến đơn vị khác là… không ổn.

Do vậy, việc tổ chức thông tin sự việc tai nạn cần phải tính toán để thông tin đến  các đơn vị nắm và triển khai cùng lúc. Khi cứu người cần chú ý lượng khói dày đặc nạn nhân không bị chết ngạt. Vì chỉ cần vài phút ngạt khói thì nạn nhân có thể tử vong. Vì vậy, sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ với đầy đủ các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan để rút kinh nghiệm”.

Thọ Lang

Đọc thêm