Một "hiệp sĩ" Sài Gòn bị đâm trọng thương

Cuộc “hỗn chiến” xảy ra sau cú va chạm xe máy, nhóm thanh niên quay trở lại, thủ sẵn dao trong người, đâm trọng thương một thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” Sài Gòn trọng thương.

Sau cuộc “hỗn chiến” xảy ra sau cú va chạm xe máy, nhóm thanh niên quay lại đâm trọng thương một thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” Sài Gòn.
Người bị đâm là Lâm Hiếu Long (SN 1992, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).
Trước đó, vào khoảng 22h00 ngày 2/5, hai thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến là Lâm Hiếu Long và Trọng, lái xe máy đi trên đường Song Hành (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM), xảy ra va quệt với hai xe máy khác đang đi ngược chiều (gồm 2 nam, 2 nữ, trạc khoảng 25 tuổi, chưa rõ danh tính). 
"Hiệp sĩ" Minh Tiến cùng các thành viên trong nhóm đến thăm Lâm Hiếu Long.
"Hiệp sĩ" Minh Tiến cùng các thành viên trong nhóm đến thăm Lâm Hiếu Long.

Hai bên lời qua tiếng lại, 4 thanh niên bỏ đi. Một lúc sau, hai thanh niên quay lại trên một xe máy, chặn đầu xe Long và Trọng. Thanh niên ngồi trước la lớn “đâm nó đi”, thanh niên ngồi sau cầm dao thủ sẵn đâm vào bụng anh Long. 

Anh Long và Trọng đạp ngã xe máy của 2 thanh niên và cuộc “hỗn chiến” xảy ra giữa đường, cuối cùng 2 thanh niên bỏ chạy, để lại xe máy tại hiện trường.
Trọng dắt xe máy về trụ sở công an xã Tân Xuân để trình báo, Long được sự hỗ trợ của công an, dân quân tự vệ đưa đi cấp cứu trong đêm.
Một lát sau, nhóm thanh niên hơn 10 người kéo đến trụ sở công an, gây áp lực đòi lấy lại xe máy, luôn miệng la lớn, cho rằng Long và Trọng đã “cướp” xe của mình nên phải đòi lại, gây mất an ninh trật tự khu phố giữa đêm khuya. 
Tại Bệnh viện 115, bác sĩ Lê Tống Khôi Việt cho biết, theo hồ sơ bệnh án, Long nhập viện lúc 0h ngày 3/5, tình trạng ban đầu sốc giảm thể tích, mất nhiều máu do vết thương đâm thấu bụng. 
Hơn 1 giờ sau, các bác sĩ tiến hành phẩu thuật mổ nội soi, kết hợp mổ hở cho bệnh nhân. Đến 5h cùng ngày, ca mổ hoàn tất. 
Bác sĩ Việt cho biết thêm, nhát dao đâm làm thủng mạch máu ruột già đại tràng, nếu cấp cứu chậm chừng 30 phút là Long có thể nguy hiểm đến tính mạng. 
Chiều 6/5, sức khỏe bệnh nhân Long dần ổn định, các bác sĩ tiếp tục theo dõi vết thương.
Vụ việc đang được công an xã Tân Xuân và xã Trung Chánh phối hợp giải quyết.
Công Hà

Đọc thêm