Một học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên ô tô giữa nắng nóng Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/6, mạng xã hội lan truyền thông tin, một học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Archimedes bị bỏ quên trên xe đưa đón trong một chuyến đi dã ngoại.
Hệ thống giáo dục Archimedes (Ảnh: Internet)
Hệ thống giáo dục Archimedes (Ảnh: Internet)

Cô giáo chủ quan, học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô

Chiều nay, 23/6, Trường Tiểu học Archimedes (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin về vụ việc “một học sinh lớp 1 bị bỏ quên 20 phút trên xe đưa đón”.

Trước đó, ngày 22/6, xe chở 20 học sinh lớp 1 cùng với 5 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi trại hè tại Bát Tràng (Gia Lâm). Nhà trường cho biết, sau khi học sinh tham gia trại hè và quay trở lại trường vào khoảng 12h10, ô tô dừng đỗ khoảng 10 phút để trả học sinh. Tuy nhiên, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh dẫn đến việc bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe.

Sau khi ổn định học sinh (khoảng 12h30), giáo viên phát hiện thiếu 1 học sinh nên các thầy cô chia nhau đi tìm và liên hệ với lái xe. Tới 12h40, giáo viên chính thức nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ học sinh, lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại và có mặt tại trường lúc 12h45. Thời điểm này, tâm lý học sinh ổn định, sau khi ăn và nghỉ trưa, học sinh tiếp tục chương trình trải nghiệm vui vẻ với bạn bè và thầy cô.

Cũng theo phía nhà trường, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi và khi học sinh này ngủ dậy con đã xuống gặp bố mẹ với tinh thần thoải mái. Tại buổi làm việc, cha mẹ học sinh có nguyện vọng tiếp tục để con học tập tại trường.

"Ban Giám hiệu nhà trường sau đó đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT; lập hội đồng kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế; họp toàn thể cán bộ quản lý học sinh, giáo viên. Đồng thời tăng cường vòng kiểm soát đối với hoạt động đưa đón học sinh. Nhà trường nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới toàn thể cha mẹ học sinh về sự việc không mong muốn này", Trường Tiểu học Archimedes nhắn gửi.

Dư luận trăn trở

Sau khi thông tin học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo lắng.

Tài khoản facebook Thanh Hiên Nguyen đặt vấn đề: "Lớp 1 đã cho đi dã ngoại thật sự có cần thiết hay không? Nếu như không phát hiện kịp thời thì một thảm họa lại xảy ra lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"

"Giáo viên có nhiệm vụ dạy học trong khuôn khổ nhà trường chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Ở các tỉnh, giáo viên họ không tham gia vào hoạt động dã ngoại và sẽ dẫn có đoàn hướng dẫn riêng. Tôi cho rằng cho giáo viên đưa học sinh đi trải nghiệm là không phù hợp", một người khác nhận định.

Đồng tình với hai quan điểm trên, facebook Trang Trang cho biết: "Nhà trường cần xem xét lại việc kiểm tra các học sinh trước và sau khi lên xe. Các bé mới từ mẫu giáo lên lớp 1 còn bỡ ngỡ mà cô chủ nhiệm để xảy ra trường hợp này là trách nhiệm và tắc trách. Ít nhất cũng phải có 1 tờ danh sách kiểm tra học sinh nếu cô chưa kịp nhớ mặt các con. Phụ huynh chúng tôi yêu cầu nhà trường cần kiểm tra chặt chẽ và quán triệt vấn đề này thật kỹ để chúng tôi yên tâm trao gửi con cái cho nhà trường dạy dỗ".

Một tài khoản facebook khác cho rằng mình đã góp ý về quy trình đưa đón các học sinh bằng xe tuyến ở hệ thống giáo dục Archimedes cách đây 3 năm...

Hà Nội từng từng yêu cầu 'siết' hoạt động trải nghiệm

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, do nhà giáo dục định. Tuy nhiên, hoạt động này đang tiềm ẩn không ít rủi ro...

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, ngày 20/5, xảy ra vụ việc 1 học sinh và 1 phụ huynh Hà Nội tử vong sau khi đi trải nghiệm bắt ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định). Đoàn trải nghiệm này do hội phụ huynh lớp tại một trường tư thục ở Tây Mỗ đứng ra tổ chức và không có giáo viên đi kèm.

Trước vụ việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trường, Phòng GD&ĐT các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Trong đó, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát. Sở cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tham mưu với các cấp lãnh đạo kiểm tra vấn đề an toàn trong các trường học.

Đọc thêm