Một phút ngông cuồng 16 thanh niên lĩnh án

(PLO) - Chiều 30/7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử và tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” từng gây xôn xao dư luận hồi cuối năm 2012.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Anh (22 tuổi) có mâu thuẫn với đối tượng tên Tài (tự Sáu Nẫu, không rõ lai lịch) ở khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu). Ngày 18/12/2012, Quốc Anh nhờ Phạm Đức Tin (25 tuổi) đi đánh trả thù. Tin rủ thêm một nhóm bạn chuẩn bị mã tấu, kiếm, ống tuýp sắt và tụ tập tại quán cà phê GARDEN (đường Hoàng Hoa Thám) để đi đánh đối tượng Tài.
Chuẩn bị xong, nhóm của Tin đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường tại Vũng Tàu để tìm Tài nhưng không thấy. Lúc này Tin nhớ đến việc trước đây từng bị anh Hồ Tấn Phi rượt chém nên bàn chuyện đi đánh anh Phi. Quốc Anh nghe thấy vậy nên can ngăn và bảo Phi là bạn mình nhưng Tin không nghe. Tin hô hào đồng bọn điều khiển xe đến hẻm 111 Hoàng Hoa Thám (TP.Vũng Tàu) để chém người. Khi đến số nhà 111/15, Tin thấy anh Phi nên dùng dao chém một nhát vào tay nạn nhân, tiếp đến các đối tượng đi cùng Tin rượt đuổi, chém nạn nhân cho đến chết mới thôi.
Với hành vi côn đồ, tàn ác đó, tại Bản án sơ thẩm số 87/2013/HSST ngày 6/12/2013, TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Tin tử hình, các bị cáo khác có mức án từ 8 đến 20 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng hình phạt của bản án là quá cao nên Tin và một số bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 16/4/2014 của TANDTC tại TP.HCM, bị cáo Phạm Đức Tin thay đổi lời khai so với quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm. Bị cáo Tin cho rằng khi không tìm thấy Tài, Tin rủ Nguyễn Quốc Anh đến nhà anh Phi đánh trả thù vì trước đó anh Phi rượt đánh Tin. Khi đó Quốc Anh không can ngăn mà nói “Ai cũng được” và chỉ đường cho Tin chạy đến nhà anh Phi. Do có nhiều tình tiết chưa sáng tỏ nên Tòa phúc thẩm TANDTC đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại; trong đó yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm về tội “Giết người” của Nguyễn Quốc Anh và một số người trong nhóm của Tin.
Sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Anh vào ngày 11/3/2015. Quốc Anh nhận mình chỉ là đồng phạm chứ không nhận mình là chủ mưu của vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm mở lại vào chiều 30/7 vừa qua, các bị cáo đều được tuyên mức án thấp hơn so với bản án sơ thẩm lần 1 bị hủy trước đó. Trong đó, bị cáo may mắn nhất là Phạm Đức Tin thoát án tử hình; Trần Tuấn Trung, Nguyễn Huy Hoàng được chuyển tội danh nhẹ hơn và được trả tự do ngay tại phiên tòa./.

Đọc thêm