Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/6/2022, Khoa Điện và Khoa Điện tử Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học “Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hoá”. PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.
Các báo cáo xuất sắc được tôn vinh và trao chứng nhận bài báo xuất sắc trong hội nghị.
Các báo cáo xuất sắc được tôn vinh và trao chứng nhận bài báo xuất sắc trong hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của: TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương; PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS. Phạm Văn Đông - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị.

PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã được nghe tham luận của PGS.TS. Nguyễn Quang Địch về: Những xu hướng mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hoá: Góc nhìn từ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Báo cáo trình bày những vấn đề tổng quan về phát triển Điện mặt trời, các vấn đề khoa học liên quan đến hệ thống Tự động hóa trong thiết kế, vận hành, tích hợp các hệ thống điện mặt trời, lưới điện thông minh tích hợp năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, báo cáo trình bày một số xu thế nghiên cứu, các định hướng về mục tiêu, sản phẩm trong chương trình KC03 và KC05 để các đại biểu có thêm các hướng tiếp cận mới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ sát với mục tiêu, định hướng sản phẩm của chương trình.

TS. Phạm Văn Minh - Trưởng khoa Điện và TS. Hoàng Mạnh Kha - Trưởng khoa Điện tử tặng quà lưu niệm cho TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương và PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

TS. Phạm Văn Minh - Trưởng khoa Điện và TS. Hoàng Mạnh Kha - Trưởng khoa Điện tử tặng quà lưu niệm cho TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương và PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thay mặt Khoa Điện, TS. Phạm Văn Minh - Trưởng khoa trình bày báo cáo về: Xu hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh và định hướng đào tạo ngành điện trong giai đoạn hiện nay. Báo cáo trình bày các vấn đề cốt lõi về nhu cầu, sự cần thiết đưa các nội dung chuyển đổi sổ vào chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học.

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày tham luận: Những xu hướng mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa: Góc nhìn từ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày tham luận: Những xu hướng mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa: Góc nhìn từ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu với 60 bài báo khoa học của các giảng viên 2 khoa Điện và Điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các nhà nghiên cứu, giảng viên từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Huế, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Hàng Hải Việt Nam... Hội nghị tổ chức báo cáo tại 5 tiểu ban chuyên môn, đã lựa chọn được 5 báo cáo xuất sắc để tôn vinh và trao chứng nhận bài báo xuất sắc.

TS. Phạm Văn Minh - Trưởng Khoa Điện trình bày báo cáo về: Xu hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh và định hướng đào tạo ngành điện trong giai đoạn hiện nay.

TS. Phạm Văn Minh - Trưởng Khoa Điện trình bày báo cáo về: Xu hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh và định hướng đào tạo ngành điện trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Ban tổ chức, TS. Hoàng Mạnh Kha - Trưởng khoa Điện tử đã tổng kết hội nghị, cám ơn sự quan tâm tham gia của các tác giả trong và ngoài trường. Đây là hoạt động quan trọng được tổ chức thường niên, là tiền đề cho những hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian tới với quy mô được mở rộng hơn.

Đọc thêm